Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh: Đề ngữ văn thi lớp 10 vừa tầm, nhẹ nhàng

Thanh Tàu| 16/07/2020 11:35

(HNMO) - Ngày 16-7, trên 82.300 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành môn thi ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2020-2021.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá chung, đề thi môn ngữ văn năm nay vừa tầm, nhẹ nhàng, đề cập đến một nội dung mang tính thời sự là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại các điểm thi không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự hay ách tắc giao thông.

Tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1, em Trần Lê Hoài An (học sinh trường Lương Thế Vinh) vui vẻ cho biết: "Đề thi năm nay cũng phù hợp, dễ. Em thích nhất câu nghị luận xã hội. Em đoán mình sẽ được hơn 7 điểm".

Còn em Nguyễn Văn Toàn (học sinh Trường THCS Độc Lập, quận Bình Thạnh) nhận xét, đề thi "nhẹ", trong khả năng của mình: "Đề thi vừa sức, câu 3 hay nhất là được chọn trong 3 đoạn thơ, mỗi đoạn có thông điệp khác nhau để làm bài. Câu nghị luận xã hội đòi hỏi có trải nghiệm thực tế”.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nội dung đề thi tuyển sinh lớp 10 nằm trong phạm vi chương trình trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đã giảm tải, chủ yếu ở lớp 9. Nội dung đề thi tăng cường những câu hỏi nhằm kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức đã học của thí sinh để giải quyết tình huống thực tế.

Đề thi môn ngữ văn.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, để phục vụ công tác thi tuyển, Sở bố trí 135 điểm thi, với gần 3.200 phòng thi, trong đó có 10 điểm thi vào trường, lớp chuyên. Đồng thời, Sở huy động 11.446 giáo viên, nhân viên tham gia coi thi và 3.430 giáo viên tham gia chấm thi.

Dự kiến, ngày 27-7, thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố kết quả thi lớp 10 thường. Ngày 29-7, thành phố công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng.

Năm học 2020-2021, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 96.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, nhưng chỉ có 74.900 thí sinh dự thi lớp 10 công lập; trên 7.350 thí sinh dự thi lớp chuyên và lớp tích hợp.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập của thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 66.500 học sinh. Những thí sinh trượt kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập hoặc không đăng ký tham dự kỳ thi có thể theo học tại các trường trung học phổ thông tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp nghề hoặc đi du học...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Đề ngữ văn thi lớp 10 vừa tầm, nhẹ nhàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.