Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sớm sửa chữa, nâng cấp điếm canh đê

Kim Nhuệ| 26/07/2021 07:44

(HNM) - Điếm canh đê là công trình quan trọng hỗ trợ công tác bảo vệ các tuyến đê sông. Tuy nhiên, nhiều điếm canh đê của Hà Nội đang bị hư hỏng, xuống cấp cần sớm sửa chữa, xây mới...

Điếm canh đê số 4 trên tuyến đê tả Đáy, đoạn xã Viên Nội (huyện Ứng Hòa) bị xuống cấp nghiêm trọng.

Điếm canh đê là địa điểm để lực lượng chức năng trực kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý sự cố đê điều ngay từ giờ đầu trong mùa mưa bão hằng năm. Tuy nhiên, quan sát các điếm trên tuyến đê hữu Hồng, đoạn qua địa bàn các xã, thị trấn: Tây Đằng, Chu Minh, Đông Quang, Tản Hồng, Phú Châu, Phong Vân... của huyện Ba Vì, phóng viên nhận thấy nhiều điếm canh đê hư hỏng, xuống cấp. Điển hình như điếm số 24, đoạn Km25+070 thuộc địa bàn xã Đông Quang xuất hiện nhiều vị trí tường bị nứt, trần thấm dột, mặt nền sụt lún, ẩm mốc...

Tương tự, nhiều điếm trên tuyến đê tả Đáy, đoạn đi qua các huyện: Thanh Oai, Ứng Hòa cũng bị hư hỏng, xuống cấp. Đơn cử như điếm số 4, đoạn Km47+820 thuộc địa bàn xã Viên Nội (huyện Ứng Hòa) có nền điếm thấp hơn mặt đê, cánh cửa ra vào bị hư hỏng, trần bị thấm dột, cỏ mọc um tùm cả trong và ngoài điếm...

Nhà gần điếm canh đê, bà Lê Thị Liên, người dân xã Viên Nội, cho biết: “Điếm canh đê này được xây dựng khoảng năm 1978-1980. Do hư hỏng, xuống cấp nên nhiều năm nay, tôi ít thấy có người trực gác ở đây và trở thành nơi trâu bò vào trú ngụ, phóng uế rất mất vệ sinh...”.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới về việc này, Chủ tịch UBND xã Viên Nội (huyện Ứng Hòa) Nguyễn Mạnh Cường cho biết, xã đã thành lập đội xung kích phòng, chống thiên tai và phân công lực lượng làm nhiệm vụ hộ đê. Tuy nhiên, do không bảo đảm an toàn cho người ứng trực, canh gác... nên từ năm 2018 đến nay, xã dồn lực lượng xuống điếm số 5 để canh gác đê...

Trao đổi với phóng viên, Phó Hạt trưởng Hạt Quản lý đê Ứng Hòa - Mỹ Đức Lê Anh Tuấn cho biết, trên tuyến đê tả Đáy, đoạn qua 13 xã, thị trấn của huyện Ứng Hòa có 32 điếm canh đê. Do xây dựng đã lâu nên hiện nay trên tuyến tả Đáy đi qua huyện Ứng Hòa còn 6 điếm bị hư hỏng, xuống cấp...

Tương tự, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê Ba Vì Nguyễn Thị Minh Thanh cho biết, huyện Ba Vì có 34 điếm canh đê (trên tuyến hữu Đà, hữu Hồng) nhưng hiện nay có 16 điếm hư hỏng, xuống cấp với các hiện tượng: Trần thấm dột, tường nứt, vữa bong tróc, nền lún, cửa sổ, cửa chính bị mục nát…

Theo thống kê của Chi cục Phòng, chống thiên tai (Sở NN&PTNT Hà Nội), thành phố Hà Nội có 364 điếm canh đê. Những năm qua, thành phố đã đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp 232 điếm. Hiện còn 92 điếm hư hỏng nặng cần xây mới, 40 điếm cần sửa chữa...

Để các điếm canh đê phát huy hiệu quả trong mùa mưa bão, nhất là công tác tuần tra, canh gác đê khi có thiên tai xảy ra, Sở NN&PTNT Hà Nội đã đánh giá hiện trạng, báo cáo đề xuất các cấp, các ngành bố trí kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây mới các điếm canh đê; thực hiện sắp xếp hợp lý vị trí điếm canh đê, phá bỏ những điếm canh đê không còn phù hợp...

“Trước mắt, để bảo đảm an toàn công trình đê điều khi có thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã yêu cầu các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức vệ sinh các điếm canh đê, khắc phục khó khăn, duy trì lực lượng thường trực canh gác đê tại các điếm còn an toàn; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động phòng ngừa, kịp thời ứng phó các sự cố đê điều có thể xảy ra...”, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống thiên tai (Sở NN&PTNT), Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội Nguyễn Duy Du đề nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sớm sửa chữa, nâng cấp điếm canh đê

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.