Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Nguyễn Minh Hồng tái đắc cử Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam

Thanh Hà| 11/12/2022 15:39

(HNMO) - Sáng 11-12 tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2022-2027).

 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng tặng hoa chúc mừng Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng tái đắc cử Chủ tịch Hội Truyền thông số nhiệm kỳ III (2022-2027).

Đánh giá kết quả công tác trong nhiệm kỳ II (2017-2022), Chủ tịch Hội Truyền thông số Nguyễn Minh Hồng cho biết, Hội Truyền thông số Việt Nam đã có nhiều hoạt động góp phần thúc đẩy lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông, đặc biệt, hội đã đồng hành cùng với tiến trình chuyển đổi số quốc gia được triển khai mạnh mẽ trong những năm qua.

Hội đã tích cực tổ chức các hội thảo góp ý về Luật An ninh mạng; góp ý các dự thảo Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Viễn thông và nhiều dự thảo Nghị định của Chính phủ. Hội cũng đóng góp ý kiến cho dự thảo Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, dự thảo Chiến lược phát triển Chính phủ số, dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số và nhiều đề án chiến lược khác về kinh tế số, về dữ liệu số. Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức được nhiều cuộc trao đổi, thảo luận về những vấn đề nóng của đất nước, của ngành, được xã hội quan tâm, giúp cộng đồng hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề, từ đó tạo được dư luận tích cực, khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển.

Về phương hướng nhiệm vụ công tác Hội trong nhiệm kỳ III (2022-2027), Hội Truyền thông số đặt ra các mục tiêu cụ thể. Hội tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, triển khai các hội thảo, tọa đàm chuyên đề tập trung vào chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số. Tổ chức thành công Giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam” hằng năm và tôn vinh những tổ chức cá nhân được nhận giải thưởng. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tiếp tục tham gia Chương trình đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Đại hội Hội Truyền thông số nhiệm kỳ III, diễn ra sáng nay, 11-12, tại Hà Nội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Truyền thông số Việt Nam nhiệm kỳ III gồm 86 ủy viên. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Truyền thông số Việt Nam nhiệm kỳ III đã bầu 28 Ủy viên Ban Thường vụ, đồng thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch  VDCA nhiệm kỳ II, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Truyền thông số nhiệm kỳ III. Ông Vũ Kiêm Văn, Phó Tổng Thư ký nhiệm kỳ II được bầu làm Tổng Thư ký Hội nhiệm kỳ III.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ông Nguyễn Minh Hồng tái đắc cử Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.