Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều chương trình nghệ thuật dịp lễ 30-4 và 1-5 tại Hà Nội

Thụy Du| 25/04/2023 15:38

(HNMO) - Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 – 1/5/2023), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và các đơn vị nghệ thuật của Thủ đô sẽ tổ chức nhiều đêm diễn phục vụ khán giả tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Chương trình "Đất nước trọn niềm vui" diễn ra tại khu vực Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Ảnh minh họa

Theo đó, tối 28-4, chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, sẽ diễn ra tại sân khấu trước Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, khu vực đền Bà Kiệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại đây, trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục đặc biệt ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ và những chiến công của quân dân ta trong cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do và sự nghiệp xây dựng đất nước.

Cũng vào tối 28-4, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn ca múa nhạc kịch tại sân khấu Trung tâm quận Tây Hồ. Các nghệ sĩ sẽ mang đến khán giả nhiều tiết mục ca nhạc đặc sắc: “Vinh quang Việt Nam”, “Bài ca thống nhất”, “Cung đàn mùa xuân”, “Hello Việt Nam”, “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”, “Hà Nội 12 mùa hoa”, “Tiến về Sài Gòn”, “Đất nước trọn niềm vui”… Đặc biệt, khán giả được thưởng thức hai tiểu phẩm hài vui nhộn: “Chuyện tình lính đảo” và “Ở rể”.

Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn tiểu phẩm "Chuyện tình lính đảo".

Trong dịp này, Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ tổ chức một số buổi biểu diễn tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Cổ Loa, Đông Anh) vào tối 27-4; tại xã Yên Thường (Gia Lâm) vào tối 29-4; tại thị trấn Vân Đình (Ứng Hòa) vào tối 1-5. Các nghệ sĩ sẽ mang đến những tiết mục, trích đoạn chèo nổi tiếng và biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi đất nước, ca ngợi Thủ đô.

Vào tối 28-4, Nhà hát Cải lương Hà Nội có đêm diễn phục vụ khán giả tại sân khấu ngoài trời cuối đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn (Nam Từ Liêm). Vào tối 29-4, Nhà hát Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội sẽ biểu diễn tại xã Phù Lỗ (Sóc Sơn). Còn vào tối 30-4, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long sẽ biểu diễn phục vụ khán giả tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín; Nhà hát Múa rối Thăng Long có đêm diễn tại trung tâm huyện Quốc Oai.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều chương trình nghệ thuật dịp lễ 30-4 và 1-5 tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.