Nông nghiệp - Nông thôn

Huyện Ba Vì: Hơn 200 nông dân được tư vấn về khoa học kỹ thuật

Ngọc Quỳnh 24/04/2024 - 13:54

Diễn đàn là cơ hội để nhà nông, chủ trang trại trao đổi thông tin với nhà khoa học về kiến thức khoa học trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; kiến nghị tới nhà quản lý vướng mắc trong sản xuất, chủ trương, chính sách hỗ trợ nông nghiệp...

Ngày 24-4, Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với UBND huyện Ba Vì tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nhịp cầu nhà nông. Diễn đàn có sự tham gia của hơn 200 đại biểu đại diện cho các nông hộ, chủ trang trại, giám đốc hợp tác xã trên địa bàn huyện Ba Vì cùng đội ngũ cố vấn là chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành Nông nghiệp.

nha-khoa-hoc.jpg
Các nhà khoa học giải đáp thắc mắc của người dân trong sản xuất nông nghiệp (Ảnh: Hương Giang).

Diễn đàn là cơ hội để nhà nông, chủ trang trại trao đổi thông tin với nhà khoa học về kiến thức khoa học trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; kiến nghị tới nhà quản lý giải đáp những vướng mắc trong sản xuất, các chủ trương, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, giúp nông dân Ba Vì ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận, tổ chức lại sản xuất theo quy mô lớn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế hộ, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Hiện, trên địa bàn huyện Ba Vì hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa, tập trung, giá trị ổn định... Cụ thể, vùng trồng lúa chất lượng cao hơn 2.000ha tại các xã: Sơn Đà, Tản Hồng, Phú Cường, Chu Minh, Tiên Phong; vùng đồi gò, miền núi gồm các xã: Ba Vì, Tản Lĩnh, Minh Quang, Khánh Thượng, Vân Hòa, Yên Bài, Ba Trại... phát triển mạnh chăn nuôi bò thịt, bò sữa, đà điểu, lợn, gà, trồng hoa, cây cảnh, trồng và chế biến cây thuốc nam; các xã vùng ven sông: Cổ Đô, Vạn Thắng, Phong Vân, Phú Đông, Phú Cường phát triển nuôi trồng thủy sản...

Đáng chú ý, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện theo hướng tích cực, bền vững, nhiều mô hình cây trồng, vật nuôi cho giá trị kinh tế cao, 250-350 triệu đồng/ha.

che-ba-vi.jpg
Huyện Ba Vì hình thành vùng chè tập trung chất lượng cao (Ảnh: Hương Giang)

Ba Vì được thành phố quy hoạch là vùng sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch sinh thái, huyện phấn đấu đến năm 2025, giá trị canh tác đạt 220 triệu đồng/ha, thu nhập đạt 72 triệu đồng/người/năm... Huyện tiếp tục hỗ trợ nông dân tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với sản phẩm thế mạnh; khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả bền vững theo hướng hữu cơ, bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tại Diễn đàn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Đoàn Đức Dân nhấn mạnh, Diễn đàn Khuyến nông @ Nhịp cầu nhà nông là một trong những hoạt động trọng tâm của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội được tổ chức với mục đích trang bị kiến thức, giúp nông dân làm chủ khoa học kỹ thuật.

Diễn đàn được tổ chức luân phiên tại các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố với sự tham gia của Ban cố vấn là các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về lĩnh vực chăn nuôi - thú y, thủy sản, trồng trọt - bảo vệ thực vật.

chan-nuoi-ba-vi.jpg
Chăn nuôi gia cầm là một trong những thế mạnh của huyện Ba Vì (Ảnh: Hương Giang)

Ban cố vấn không chỉ giải đáp cho nông dân về kỹ thuật sản xuất mà còn giúp họ hiểu rõ, nắm bắt chính sách của Nhà nước, thành phố về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, phổ biến kỹ một số nội dung chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của HĐND thành phố Hà Nội như: Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND quy định về khuyến khích phát triển nông nghiệp; Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Ba Vì: Hơn 200 nông dân được tư vấn về khoa học kỹ thuật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.