Hà Nội kết nối

Người dân tấp nập trở lại TP Hồ Chí Minh

Minh Tuấn 14/02/2024 - 21:10

Ngày 14-2, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất đã xác lập kỷ lục. Trong khi đó, các bến phà, nhà ga, bến xe, tuyến đường cửa ngõ cũng tấp nập không kém…

ts.jpg
Hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc lúc hơn 18h ngày 14-2.

Sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục "lập đỉnh"

Ghi nhận lúc gần 18h30 ngày 14-2, hành khách tiếp tục đổ về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đông đúc trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn. Mặc dù sân bay khá đông khách nhưng tình hình an ninh trật tự ổn định cả trong và ngoài sân bay.

“Cả nhà tôi bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh lúc gần 18h. Dù khách đổ về sân bay đông nhưng từ khâu chờ đợi lấy hành lý đến ra cửa nhà ga quốc nội đều được vận hành trơn tru, chỉ mất khoảng 40 phút từ lúc máy bay đáp xuống đến khi lên xe taxi về nhà”, anh Ngô Văn Hà (quê Bắc Giang) chia sẻ.

Chiều cùng ngày, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất thông tin, ngày 14-2 (mùng 5 Tết) dự kiến sẽ có 934 chuyến bay đi và đến, với gần 148.000 lượt hành khách đi và đến. So với ngày 13-2 (mùng 4 Tết), lượng khách đi lại trong ngày tăng khoảng 12.000 lượt.

ts1.jpg
Chật kín hành khách chờ đợi trong nhà ga quốc nội để lấy hành lý.

Trong giai đoạn cao điểm Tết Giáp Thìn, mỗi ngày Tân Sơn Nhất có khoảng 860 đến 900 chuyến bay đi và đến, với lượng khách trung bình khoảng 135.000 đến 140.000 người. Trong đó, lượng khách cao nhất qua sân bay Tân Sơn Nhất ngày 7-2 (28 Tết) là 134.000 lượt và ngày 13-2 (mùng 4 Tết) với 136.000 lượt. Tuy nhiên, ngày 14-2, lượng khách "đỉnh" mới đã được thiết lập.

ts2.jpg
Dù đông nhưng mọi thứ ở sân bay đều diễn ra trật tự, hành khách đều được kịp thời hỗ trợ.

Để chuẩn bị cho đợt cao điểm trước và sau dịp Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đã phối hợp các hãng taxi, xe hợp đồng, ô tô công nghệ nâng số lượng phương tiện phục vụ. Mặt khác, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng đã phối hợp các hãng bay cập nhật lịch trình, bổ sung trang thiết bị phục vụ mặt đất, điều phối hệ thống băng chuyền để khách thuận tiện nhận hành lý ký gửi, hạn chế đợi lâu.

Bến xe, nhà ga đông đúc

Ghi nhận ở bến phà Cát Lái (thành phố Thủ Đức, tiếp giáp với tỉnh Đồng Nai), trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết, càng về buổi chiều tối 14-2, người dân các tỉnh đổ về thành phố Hồ Chí Minh càng đông, dòng xe máy, ô tô càng lúc càng đổ dồn về xếp hàng dài, khiến cho bến phà phía tỉnh Đồng Nai kẹt xe kéo dài khoảng 2km.

z5159840523315_01dc5bf74290b9ff0a3f094f6f049b76.jpg
Các chuyến phà tại bến phà Cát Lái chật ních người trở lại thành phố Hồ Chí Minh.

Các chuyến phà dù liên tục đưa người dân sang sông, nhưng vẫn quá tải. Đơn vị quản lý phà Cát Lái cho hay, hôm nay, lượng khách qua phà dự kiến hơn 75.000 lượt, gấp đôi so với ngày thường. Đơn vị đã huy động 7 phà cùng các phương án điều tiết, phân luồng nhằm hạn chế ùn tắc ở bến.

Cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh lúc hơn 17h cùng ngày, trên tuyến quốc lộ 1A (địa phận huyện Bình Chánh), xe cộ cũng lưu thông đông đúc. Tuy các phương tiện lưu thông chậm rãi nhưng đều đảm bảo an toàn giao thông, không ghi nhận tình trạng giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

dsc06498.jpg
Bến xe Miền Tây chật kín người về thành phố.

Tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), hay ga Sài Gòn (quận 3), người dân với đồ đạc lỉnh kỉnh, tay xách nách mang cũng tấp nập trở lại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 14-2 đông nhất tính từ sau Tết đến nay.

Trong đó, ga Sài Gòn trong ngày cuối nghỉ Tết Nguyên đán 2024 có 18 đoàn tàu về ga. Các đoàn tàu đều gần như lấp đầy số ghế, số giường, đặc biệt là các chặng từ các tỉnh miền Trung vào thành phố Hồ Chí Minh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên…

dsc06567.jpg
Ga Sài Gòn đông đúc người dân trở lại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 14-2

Còn ở khu vực phía Đông thành phố Hồ Chí Minh, lối ra đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thông thoáng trong chiều mùng 5 Tết. Đoạn nút giao An Phú vốn là “điểm nóng” do đang thi công nút giao lớn, cũng không xảy ra ùn tắc.

Nhằm phục vụ người dân quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố được huy động nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là các cửa ngõ, giao lộ trọng yếu trên địa bàn thành phố.

Tính đến 19h ngày 14-2, nhiều tuyến đường hướng về thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang trong tình trạng ùn ứ, kẹt xe kéo dài. Cụ thể: Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, hướng về thành phố Hồ Chí Minh có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hướng từ Phan Thiết đi Dầu Giây, xe đông các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm.

Phà Cát Lái, phía bờ Nhơn Trạch hướng đi thành phố Hồ Chí Minh, ô tô xe máy xếp hàng dài khoảng 3km.

Tại nút giao An Phú (giao giữa cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Đông - Tây trên địa phận thành phố Thủ Đức), phương tiện ùn ứ khoảng 3km.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân tấp nập trở lại TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.