Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân tấp nập đi lễ phủ Tây Hồ rằm tháng Chạp

Quang Thái| 06/01/2023 13:28

(HNMO) - Sáng 6-1 (tức 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần), nhiều người dân đã đến phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) để cầu may mắn, bình an.

Khoảng 11h, nhiều người từ khắp nơi đã có mặt tại phủ Tây Hồ để làm lễ tạ và cầu may mắn.

Mỗi người đến phủ đều cố gắng biện lễ thật tươm tất để tỏ lòng thành...

Chị Nguyễn Thanh Thủy (quận Bắc Từ Liêm) cho biết: “Gia đình làm nghề kinh doanh nên vào dịp đầu năm và cuối năm, tôi lại đến phủ để làm lễ cầu may mắn, sức khỏe cho mọi người”.

Khu vực điện thờ chật kín người làm lễ.

Trưởng Tiểu ban quản lý di tích phủ Tây Hồ Trương Tiến Hồi cho biết: “Để phục vụ tốt cho khách thập phương trong những ngày cuối năm, Ban Quản lý trực 100% quân số, phân công rõ việc từng thành viên”.

“Đồng thời, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng khu vực để bảo đảm an ninh, trật tự”, ông Hồi cho biết thêm.

Các mâm lễ được người dân đặt ngay ngắn, đúng nơi quy định.

Nhân viên luôn túc trực ở khu vực hòm công đức để vào sổ.

Người dân hóa vàng đúng nơi quy định, góp phần tạo hình ảnh văn minh tại nơi linh thiêng.

Giữa trưa, nhiều người vẫn đổ về phủ Tây Hồ để làm lễ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người dân tấp nập đi lễ phủ Tây Hồ rằm tháng Chạp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.