Đời sống

Đội mưa lễ phủ Tây Hồ ngày đầu tháng Chạp

Quang Thái 11/01/2024 14:45

Sáng 11-1 (tức mùng 1 tháng Chạp), rất đông người dân đã đến phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) để làm lễ dịp cuối năm.

1(1).jpg
Với quan niệm đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ, ngày mùng 1 tháng Chạp, người dân từ khắp nơi đổ về phủ Tây Hồ để làm lễ.
2.jpg
Mỗi người đến phủ đều cố gắng biện lễ thật tươm tất…
3.jpg
… để tỏ lòng thành.
4.jpg
Chị Trần Ngọc Ánh (quận Hoàng Mai) chia sẻ: “Mặc dù bận công việc nhưng mùng 1 tháng Chạp năm nào tôi cũng đến phủ làm lễ tạ, cầu cho những ngày cuối năm kinh doanh thuận lợi, năm mới bình an, gặp nhiều may mắn”.
5.jpg
Khu vực chính điện luôn chật cứng người.
6.jpg
Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích phủ Tây Hồ Trương Tiến Hồi cho biết: “Ban quản lý phủ phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng địa phương bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự. Chúng tôi lắp nhiều camera an ninh trong và ngoài phủ để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng có hành vi xấu”.
7.jpg
“Ngày này, nhân viên của Ban quản lý trực 100% quân số để hỗ trợ người dân đến làm lễ”, ông Hồi cho biết thêm.
8.jpg
Những mâm lễ tươm tất được được người dân đặt đúng nơi quy định.
9.jpg
Ai nấy đều thành tâm làm lễ…
10.jpg
… để cầu may mắn, bình an trước khi bước sang năm mới.
11.jpg
Người dân hóa vàng đúng nơi quy định, góp phần tạo hình ảnh văn minh tại nơi linh thiêng.
12.jpg
Nhiều người tranh thủ làm công đức để xây dựng phủ...
13.jpg
...và phóng sinh chim trên đường đi lễ.
14.jpg
Dòng người không ngừng đổ về phủ Tây Hồ.
15.jpg
Lượng người đổ về đông khiến đường Xuân Diệu ùn tắc cục bộ.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đội mưa lễ phủ Tây Hồ ngày đầu tháng Chạp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.