Đời sống

Phủ Tây Hồ đông kín khách đi lễ ngày cuối tuần

Trần Thế Hùng 17/02/2024 - 18:34

Ngày 17-2, tức mùng 8 tháng Giêng, vào ngày nghỉ cuối tuần, phủ Tây Hồ tiếp tục đón nhận lượng khách lớn đi lễ đầu năm.

Theo ghi nhận, dù lượng khách đến đông nhưng công tác tổ chức khá tốt.

548-2024021717552411.png
Như nhiều cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng khác trên địa bàn Hà Nội, ra Tết, phủ Tây Hồ tiếp tục đón nhận lượng khách du xuân đi lễ. Hôm nay, ngày nghỉ cuối tuần nên lượng khách tăng cao. Khoảng 13h, đường vào phủ chật cứng người đi lễ.
548-202402171755194.png
Các khu vực gửi xe người dân xếp hàng đông kín, dịch vụ hàng quán quanh khu vực phủ Tây Hồ cũng nườm nượp người ra vào. Theo ghi nhận, công tác tổ chức, phân luồng và hướng dẫn người dân gửi xe vào các bãi tuân thủ đúng quy định.
548-202402171755193.png
Khu vực để xe có lực lượng hướng dẫn, thu giá đúng quy định.
548-2024021717552412.png
Anh Nguyễn Quốc Triệu (quận Hoàng Mai) cho biết, thành thông lệ, dịp đầu năm mới, anh luôn có truyền thống đi lễ phủ Tây Hồ để cầu may, bình an, công việc thuận lợi. “Năm nay, công tác tổ chức, hướng dẫn tại phủ rất tốt. Mặc dù lượng khách đi lễ đông, nhưng gia đình tôi vẫn có thể gửi xe, không có tình trạng chen lấn xô đẩy, lộn xộn như cách đây nhiều năm”, anh Triệu nhận xét.
548-2024021717552310.png
Khu vực soạn lễ.
548-2024021717552513.png
Người dân lễ tại tòa Sơn Trang.
548-2024021717552614.png
Lượng người đông nhưng tuân thủ quy định nên không xảy ra tình trạng lộn xộn.
548-202402171755182.png
Để bảo đảm giao thông được thông suốt, một số đường dẫn vào phủ Tây Hồ có chốt trực (gồm cảnh sát trật tự và CSGT) điều tiết, hướng dẫn người tham gia giao thông. Vào phía bên trong khuôn viên của phủ Tây Hồ, Công an phường cũng túc trực để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân đến dâng lễ đầu năm.
548-202402171755217.png
Khu vực viết sớ không quá đông đúc.
548-2024021717552716.png
Năm nay, lượng vàng mã cũng giảm so với mọi năm.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phủ Tây Hồ đông kín khách đi lễ ngày cuối tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.