Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ tiếp tục hạn chế chương trình bảo vệ người nhập cư

Thương Nguyệt| 29/07/2020 10:55

(HNMO) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang xem xét lại Chương trình Hành động trì hoãn trục xuất những người nhập cư trái phép vào Mỹ từ khi còn nhỏ (DACA) và sẽ từ chối đơn xin bảo hộ mới.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục tìm cách hủy bỏ DACA. Ảnh: Getty Images

Tân Hoa xã hôm nay (29-7) đưa tin, Mỹ đang xem xét toàn diện DACA và những thay đổi được yêu cầu đối với kế hoạch thu hẹp quy mô của chương trình này. Theo một quan chức cấp cao, Mỹ sẽ đánh giá cụ thể tất cả đơn xin gia hạn và chỉ gia hạn thêm 1 năm bảo hộ, thay vì 2 năm như thường lệ.

Trước đó, giữa tháng 6 vừa qua, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt DACA, qua đó giúp hàng trăm nghìn người nhập cư tiếp tục có cơ hội ở lại Mỹ.

Tòa án Tối cao Mỹ cho rằng, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã không thể đưa ra lý do phù hợp để kết thúc DACA. Phán quyết của tòa án đồng nghĩa gần 700.000 người nhập cư sẽ tạm thời không bị trục xuất khỏi Mỹ và có thể tiếp tục làm việc một cách hợp pháp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mỹ tiếp tục hạn chế chương trình bảo vệ người nhập cư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.