Theo dõi Báo Hànộimới trên

Liên tiếp xảy ra các vụ cháy, nổ tại thành phố Hồ Chí Minh

Thanh Tàu| 26/12/2020 11:56

(HNMO) - Hai nhà xưởng liền kề ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy rạng sáng 26-12. Trước đó, hai quán ăn ở quận 12 và quận Phú Nhuận bị nổ do rò rỉ gas.

Vụ cháy xưởng sản xuất ống nhựa tại huyện Bình Chánh xảy ra sáng 26-12.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 ngày 26-12, xưởng sản xuất ống nhựa rộng khoảng 700m2 trên đường Liên ấp 3-4 (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) bất ngờ bốc cháy sau đó lan sang nhà xưởng rộng khoảng 500m2 của công ty bên cạnh.​

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy, Công an huyện Bình Chánh đã điều khoảng 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa và khống chế đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tổng diện tích cháy của hai nhà xưởng khoảng 180m2. Khoảng 6 tấn hạt nhựa bị cháy rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 25-12, người dân nghe tiếng nổ và ngọn lửa phát ra từ một quán ăn nằm ở góc đường Phan Văn Hớn - Dương Thị Giang (phường Tân Thới Nhất, quận 12). Vụ hỏa hoạn khiến nhiều đồ đạc bên trong quán ăn bị hư hỏng, cháy rụi. Bước đầu, ngọn lửa được cho là phát ra từ khu vực nhà bếp của quán.

Còn tại quận Phú Nhuận, khoảng 6h ngày 22-12, nhiều người dân sinh sống ở đường Nguyễn Trọng Tuyển (phường 15, quận Phú Nhuận) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ quán bún trên đường này.

Vụ nổ làm căn nhà bị đổ sập hoàn toàn phần cửa trước. Nhiều vật liệu của căn nhà văng ra ngoài đường. Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân vụ nổ xuất phát từ sự cố rò rỉ khí gas, không có vật liệu nổ. Vị trí phát nổ là khu vực bếp của quán.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Liên tiếp xảy ra các vụ cháy, nổ tại thành phố Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.