Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lan tỏa từ những việc làm thiết thực

Hiền Phương| 04/06/2020 07:16

(HNM) - Hơn 4 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã cụ thể hóa thành nhiều phong trào, chương trình phù hợp, đạt hiệu quả cao. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương, mô hình làm theo Bác thiết thực tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Hội Cựu chiến binh huyện Mỹ Đức trao nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Duy Nghĩa

Nhiều tấm gương sáng

Cựu chiến binh Nguyễn Bá Khẩn, xã An Tiến (huyện Mỹ Đức) xác định, phải học cho được tinh thần nỗ lực vươn lên, không chùn bước trước khó khăn theo gương Bác. Nổi bật là sau khi thực hiện chủ trương giải tỏa lò gạch thủ công, ông Khẩn đã tìm tòi và quyết định đầu tư 20 tỷ đồng sản xuất gạch theo hướng công nghệ cao, bảo vệ môi trường. Hướng đi này đã giúp gia đình sản xuất được 25-30 triệu viên gạch/năm, tạo việc làm cho gần 100 lao động. Tích cực đóng góp với cộng đồng, từ năm 2015 đến nay, gia đình ông Khẩn đã ủng hộ xã An Tiến hơn 300 triệu đồng để làm đường giao thông, ủng hộ Hợp tác xã Nông nghiệp An Tiến 3 máy cấy trị giá hơn 20 triệu đồng…

Với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức) Nguyễn Viết Lợi, việc học Bác lại ở đức tính tiên phong, gương mẫu. Ông luôn vận động hội viên giữ vững lập trường tư tưởng, đề cao cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Bản thân ông Lợi luôn gương mẫu ủng hộ các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Ông đã ủng hộ 20 triệu đồng xây nhà văn hóa xã, tặng 2 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho 2 vợ liệt sĩ ở huyện Ba Vì, ủng hộ 50 triệu đồng để đơn vị cũ xây dựng khu tưởng niệm các liệt sĩ. Nhiều năm qua, ông còn tiếp nhận, thu thập trên 300 thông tin về tìm hài cốt liệt sĩ để chuyển tới người thân các liệt sĩ…

Trong khi đó, các đội “Xung kích tự nguyện”, “Cựu chiến binh làm dân vận khéo” của cựu chiến binh các phường Vĩnh Tuy, Minh Khai, Đồng Tâm, Trương Định (quận Hai Bà Trưng) đã tích cực tuyên truyền, vận động 145 hộ gia đình hội viên và 2.750 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn đồng thuận với phương án đền bù, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Bà Nguyễn Thị Duyên, ở phường Vĩnh Tuy chia sẻ: “Các cựu chiến binh phân tích có lý, có tình nên gia đình tôi nghiêm chỉnh chấp hành di dời để thành phố thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 2, đoạn cầu Mai Động - Ngã Tư Vọng, đóng góp vào việc xây dựng thành phố khang trang hơn”.

Tạo sức bền cho từng hội viên

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", hầu hết cán bộ, hội viên cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền. Tiêu biểu như cựu chiến binh các huyện: Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Gia Lâm... luôn đi đầu trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới.

Cựu chiến binh các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng... phối hợp cùng cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức các chốt trực chống tập trung đông người trái phép, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn. Hội Cựu chiến binh các huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây... luôn tích cực tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần không để phát sinh “điểm nóng”.

Ngoài ra, hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, mô hình “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” được duy trì và nhân rộng ở hầu hết các địa phương với sự tham gia của hàng vạn cựu chiến binh. Thực hiện cuộc vận động đóng góp Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam", mỗi năm, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội ủng hộ 800-900 triệu đồng. Hay như đầu năm 2020, thực hiện cuộc vận động chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn, cựu chiến binh Thủ đô đã ủng hộ trên 10 tỷ đồng…

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Nghinh khẳng định: Để duy trì sức bền trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh các cấp của thành phố sẽ tiếp tục triển khai chuyên đề theo từng năm, thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Những việc làm ấy luôn gắn với những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"...

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ, các cấp Hội Cựu chiến binh Thủ đô một lần nữa khẳng định phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới. Mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh Thủ đô luôn gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa từ những việc làm thiết thực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.