Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TTXVN - Lê Nguyễn| 21/11/2020 06:42

(HNM) - Chiều 20-11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã gặp mặt Đoàn đại biểu Hội Di sản văn hóa Việt Nam.

Tại cuộc gặp, đồng chí Tòng Thị Phóng biểu dương Hội Di sản văn hóa Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; khẳng định việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vừa là trách nhiệm của Nhà nước vừa là trách nhiệm của tất cả các tổ chức, cá nhân trong xã hội.

Chỉ rõ đòi hỏi càng hội nhập càng phải giữ vững độc lập, hữu nghị, hợp tác để phát triển, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị, Hội Di sản văn hóa Việt Nam cần có những hình thức phục dựng các lễ hội tốt đẹp của người Việt Nam, lưu truyền các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, các hình thức diễn xướng dân gian về lối sống, nếp sống tốt đẹp, các bí quyết về nghề thủ công truyền thống, kiến trúc độc đáo, tri thức về y học, dược học cổ truyền, hoặc nghiên cứu về sự phong phú văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống các dân tộc, các tri thức dân gian huyền bí về đám cưới, việc tang hiếu các dân tộc đều chứa đựng triết lý sống, răn dạy đạo lý của cha ông…

* Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 do Ban Công tác Mặt trận khu phố 6 và khu phố 7 - chung cư Xóm Cải, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm là dịp để cùng nhìn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự đóng góp máu xương, công sức, trí tuệ của các thế hệ cha ông cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân; đồng thời là dịp để mỗi chúng ta cùng nhau suy ngẫm sâu sắc hơn trong tâm trí và tình cảm di huấn thiêng liêng của Bác Hồ về ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà cụ thể là ở cộng đồng dân cư.

* Cũng trong ngày 20-11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã dự Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cho biết, Hiệp hội đã được kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xây dựng được tổ chức khá chặt chẽ với Văn phòng cơ quan trung ương tại Hà Nội và 7 văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, phát triển hội viên với tổng số hơn 13 nghìn người...

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và thành tích của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam trong thời gian qua, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn, hiệp hội sẽ cố gắng hơn nữa để khắc phục những khó khăn, hạn chế, vượt qua thách thức, tiếp tục kiện toàn tổ chức, tăng cường đoàn kết để nâng cao chất lượng và năng lực tư vấn, hỗ trợ hội viên; phối hợp cùng các cơ quan hữu quan của Nhà nước từng bước giải quyết, tiến tới xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường ở các làng nghề trong thời gian sớm nhất…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.

* Ngày 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Quảng Ninh. Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua, Phó Thủ tướng lưu ý, Quảng Ninh cần tuyệt đối tuân thủ việc cách ly người nhập cảnh về Việt Nam qua sân bay Vân Đồn, không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch; xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Ninh là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện; nhanh chóng hoàn thiện, cập nhật bản đồ an toàn Covid-19…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.