Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hấp dẫn sắc thái văn hóa Thái Bình tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Miên Hạo| 29/01/2020 08:00

(HNM) - Ngày 28-1 (tức mùng 4 tháng Giêng), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình khai mạc chương trình “Vui Xuân Canh Tý: Sắc thái văn hóa Thái Bình” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy).

Đến với chương trình “Vui Xuân Canh Tý: Sắc thái văn hóa Thái Bình”, du khách có cơ hội khám phá những giá trị văn hóa độc đáo của vùng quê lúa, thưởng thức điệu múa ông Đùng, bà Đà gắn với sự tích bà chúa Muối; tiết mục trình diễn nghề “tứ dân” để hiểu thêm về xã hội xưa với 4 thành phần nghề chủ chốt “sĩ, nông, công, thương”; trải nghiệm làm pháo đất, trình diễn pháo đất...

Với những trải nghiệm thực tế, Ban Tổ chức chương trình “Vui Xuân Canh Tý: Sắc thái văn hóa Thái Bình” đem đến cho du khách những giây phút trải nghiệm, tìm hiểu những nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo của đất nước, góp phần nâng cao tình cảm, ý thức gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống cho các thế hệ. Chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 29-1 (tức mùng 5 tháng Giêng).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hấp dẫn sắc thái văn hóa Thái Bình tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.