Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hấp dẫn Lễ hội văn hóa đèn lồng Việt – Hàn trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Hoàng Lân| 11/09/2022 07:57

(HNMO) - Lễ hội văn hóa đèn lồng Việt - Hàn chính thức khai mạc tối 10-9 (Tết Trung thu), tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, Hà Nội). Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức, là sự kiện chính thức đầu tiên mở màn cho chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2022).

Phần biểu diễn của ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Trong phần diễn văn khai mạc, Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-wan chia sẻ: "Trong suốt 30 năm qua, hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc đã cùng nhau tiến lên và phát triển. Tấm lòng thấu hiểu và thông cảm lẫn nhau giúp hai quốc gia trở thành những người bạn quý. Chúng ta hãy cùng nhau hướng tới tương lai tươi đẹp, đầy hy vọng về mối quan hệ Việt - Hàn phát triển hơn nữa, lâu bền hơn nữa”. 

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông bày tỏ: “30 năm qua, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được chính phủ và nhân dân hai nước quan tâm thúc đẩy và đạt được những thành tựu to lớn, phát triển mạnh mẽ toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các quốc gia trong khu vực mang tầm chiến lược quan trọng, trong đó có Hàn Quốc. Các mối quan hệ về kinh tế, đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa, du lịch… giữa hai quốc gia không ngừng được củng cố và mở rộng. Văn hóa nói chung và âm nhạc, điện ảnh Hàn Quốc được tạo điều kiện phổ biến ở Việt Nam, được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Trong lĩnh vực giao lưu văn hóa, hai nước đã thường xuyên phối hợp tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước”.

Tại sự kiện khai mạc tối 10-9, các đại biểu đã tham gia Lễ thắp đèn - nghi lễ tượng trưng cho mong ước về một tương lai tươi sáng của quan hệ hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. 

Tại lễ hội này, khán giả được thưởng thức phần biểu diễn của những nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó, nhóm nhạc nam thần tượng MCND đã khiến sân khấu “bùng cháy” với những tiết mục mở đầu đầy sôi động và vũ đạo chuyên nghiệp. 

Tiết mục biểu diễn sôi động của nhóm MCND.

Nhóm MCND chia sẻ cảm giác hạnh phúc khi nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam. Nhóm nhạc nam thần tượng còn thể hiện bằng tiếng Việt ca khúc “Người ơi người ở đừng về” của ca sĩ Đức Phúc. Màn kết hợp của Đức Phúc với các chàng trai của MCND đã khiến khán giả vô cùng phấn khích. 

Các tiết mục của ca sĩ Đức Phúc.

Nhóm MCND biểu diễn cùng ca sĩ Đức Phúc ca khúc "Người ơi, người ở đừng về".

Về phía Việt Nam, các nghệ sĩ cũng đã có những tiết mục cống hiến sôi động, hấp dẫn. Ca sĩ Đức Phúc thể hiện các ca khúc nổi tiếng của mình: “Ánh nắng của anh”, “Hơn cả yêu”, “Ngày đầu tiên”. Ca sĩ Hoàng Thùy Linh thể hiện “Để Mị nói cho mà nghe”, “Gieo quẻ”, “See tình”… cùng màn vũ đạo công phu.

Phần biểu diễn của ca sĩ Hyolyn.

Phần cuối chương trình, khán giả Việt Nam đã rất phấn khích với sự xuất hiện của ca sĩ nổi tiếng K-pop Hyolyn (nhóm nhạc Sistar). Hyolyn chào sân với ca khúc “Hello Viet Nam” (Xin chào Việt Nam). Hyolyn chia sẻ: “Sau 7 năm tôi mới trở lại Việt Nam, tôi tự hỏi không biết Việt Nam có thay đổi nhiều không nhưng mà thật hạnh phúc khi tình cảm của mọi người dường như không thay đổi. Cảm ơn sự cổ vũ nồng nhiệt của các bạn”. 

Ngày 11-9, trong khuôn khổ sự kiện Lễ hội văn hóa đèn lồng Việt - Hàn vẫn còn những chương trình biểu diễn hấp dẫn, đáng chờ đợi của ca sĩ Suni Hạ Linh cùng nhóm MCND.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hấp dẫn Lễ hội văn hóa đèn lồng Việt – Hàn trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.