Theo dõi Báo Hànộimới trên

Động đất không ảnh hưởng đến công trình thủy điện

Thanh Hải| 18/06/2020 21:24

(HNMO) - Ngày 18-6, thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trận động đất mạnh 4,9 độ richter xảy ra ở khu vực huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) không ảnh hưởng đến Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Hiện nay, mực nước ở lòng hồ đang rất thấp nên không có bất kỳ ảnh hưởng nào.

Công trình thủy điện Lai Châu được xây dựng ở bậc thang trên cùng của dòng chính sông Đà tại Việt Nam. Công trình này có tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính hơn 35.700 tỷ đồng.

Mỗi năm, Nhà máy Thủy điện Lai Châu sẽ cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng 4.670 triệu kWh. Trên cơ sở tính toán khả năng của động đất, các đập thủy điện được thiết kế chịu chấn động trên cấp 8-9.

Trước đó, ngày 17-6, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) đã thông báo về trận động đất mạnh 4,9 độ richter xảy ra ở khu vực huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Động đất không ảnh hưởng đến công trình thủy điện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.