Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất phát động một phong trào thanh niên trong thời kỳ mới

Nguyệt Ánh| 15/07/2022 18:03

(HNMO) - Chiều 15-7, Thành đoàn Hà Nội tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến của các đồng chí nguyên Thường trực Thành đoàn các thời kỳ vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

Tham dự hội nghị có: Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Trần Văn Tuấn; nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Lợi; các đồng chí nguyên Thường trực Thành đoàn Hà Nội, tỉnh Hà Tây, tỉnh Hà Sơn Bình các thời kỳ.

Phát biểu đề dẫn hội nghị, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 vào tháng 10-2022, đến nay, cơ bản đều đã khởi động. 

Một trong những nội dung quan trọng trong quá trình chuẩn bị đại hội là việc tổ chức xây dựng báo cáo chính trị và các nội dung văn kiện của đại hội. Với tinh thần cầu thị và mong muốn báo cáo chính trị sẽ là kết tinh trí tuệ cao nhất của các thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Thành đoàn hy vọng, tại hội nghị ngày hôm nay, sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến có chiều sâu, tâm huyết của các đồng chí nguyên Thường trực Thành đoàn các thời kỳ…

Tại hội nghị, các đại biểu đều đánh giá cao bố cục, nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 được chuẩn bị công phu, chi tiết. 

Dự thảo báo cáo đã đánh giá khái quát kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022; chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu đã góp ý một số nội dung về Dự thảo Báo cáo chính trị. Trong đó, đồng chí Phạm Lợi, cho rằng dự thảo báo cáo cần nâng cao tính tổng kết làm căn cứ cho nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Ngoài ra, chủ đề Đại hội cần khái quát, tập trung hơn. Đặc biệt, nên phát động một phong trào thanh niên sôi nổi trong thời kỳ mới; chú ý vai trò đại diện và bảo vệ lợi ích, quyền hợp pháp của thanh niên. 

Đối với công tác cán bộ, có phương thức, cách để lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ năng động, sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ; cần đề xuất các chính sách về cán bộ đoàn, nhất là vấn đề chính sách đào tạo bồi dưỡng, để cổ vũ, tạo điều kiện cho cán bộ đoàn phát triển. 

Bên cạnh đó, chú trọng phát triển lực lượng đoàn viên trong khu vực trường học để nói lên được tiếng nói của đoàn.

Đồng tình với việc nâng cao tính tổng kết trong báo cáo, đồng chí Trần Văn Tuấn đề nghị tất cả các phong trào của Đoàn Thanh niên cần phát huy truyền thống, hiệu quả của các phong trào của thế hệ thanh niên trước đây, để lan tỏa, hiệu triệu thanh niên; gắn phong trào thanh niên với các hoạt động trong sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh định hướng, tạo việc làm, giới thiệu việc làm trong  các doanh nghiệp trẻ…

Còn nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tây, nguyên Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Hà Sơn Bình Ngô Thế Tiến cho rằng thanh niên cần phải xung kích thực hiện các vấn đề nóng của Thủ đô như: Giải quyết ngập úng, bảo vệ những dòng sông quê hương, quản lý, định hướng tư tưởng cho thanh niên trên mạng xã hội…

Góp ý vào dự thảo báo cáo, đồng chí đề nghị cần có đánh giá về hoạt động của thanh niên trong thời gian dịch Covid-19; ghi nhận, biểu dương về những cách làm sáng tạo, các hoạt động tình nguyện của thanh niên vượt qua dịch bệnh để hỗ trợ người dân…

Thay mặt Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Nguyễn Đức Tiến trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên Thường trực Thành đoàn các thời kỳ luôn dành tình cảm, tâm huyết, nhiệt tình, đồng hành cùng Đoàn Thanh niên thành phố. Ghi nhận 11 ý kiến đến từ 9 đồng chí nguyên là lãnh đạo Thành đoàn các thời kỳ và trên 30 ý kiến đóng góp bằng văn bản, đồng chí Nguyễn Đức Tiến khẳng định đây là nguồn tư liệu quan trọng làm cơ sở để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến cho biết sẽ tổng hợp để tiếp tục điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI hoàn thiện hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất phát động một phong trào thanh niên trong thời kỳ mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.