Xã hội

Đan Phượng tặng hơn 7.600 suất quà cho các gia đình chính sách

Minh Phú 26/07/2023 - 14:30

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ( 27/7/1947 - 27/7/2023), ngày 26-7, huyện Đan Phượng tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Đài tưởng niệm 9 dũng sĩ bảo vệ Đập Phùng.

anh-dan-phuong.jpeg
Huyện Đan Phượng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, sự cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trên địa bàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm chăm lo thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Thời gian qua, thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 22-3-2023 của UBND huyện Đan Phượng về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), huyện Đan Phượng và các xã, thị trấn đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, làm tốt công tác chăm lo đời sống các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công trên địa bàn.

anh-dan-phuong-1.jpeg
Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam tặng quà gia đình chính sách.

Cụ thể, huyện thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà, bảo đảm đúng đối tượng, đầy đủ chế độ chính sách, kịp thời theo quy định tài chính hiện hành; huy động tối đa nguồn lực xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn đối với người có công; tổ chức khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tặng thuốc cho 100% người có công trên địa bàn.

Tính đến ngày 26-7, toàn huyện đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng 96 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 291 triệu đồng; 7.636 suất quà với trị giá hơn 6,4 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Trong đó, quà tặng của Chủ tịch nước là 3.471 suất; quà tặng của thành phố là 3.474 suất; số còn lại là quà của huyện, các ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn.

Một số đơn vị tích cực triển khai, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trao tặng nhiều suất quà cho các gia đình chính sách, người có công như xã Thượng Mỗ 191 suất, xã Đồng Tháp 120 suất, xã Thọ Xuân 58 suất, xã Hồng Hà 39 suất…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đan Phượng tặng hơn 7.600 suất quà cho các gia đình chính sách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.