Xã hội

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đơn vị N49

Nguyệt Ánh 27/07/2023 - 14:08

Những ngày cuối tháng 10-1967, Mỹ đánh bom dọc bến phà Khuyến Lương rất ác liệt. Trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm huyết mạch giao thông cho xe qua cầu phao, 5 thanh niên xung phong đội N49 đã hy sinh...

Ngày 27-7, tại khu vực bến phà Khuyến Lương (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai), Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đơn vị N49. Tham dự có Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim; đại biểu cựu thanh niên xung phong các quận, huyện, thị xã; đoàn viên, thanh niên quận Hoàng Mai…

tnxp.jpg
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đơn vị N49.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ tới 5 liệt sĩ Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước N49 đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ “Vượt sông thông tuyến”.

Ngày 15-4-1966, Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước đầu tiên được thành lập, mang phiên hiệu N49. Những chàng trai, cô gái ở độ tuổi 17, 18 đã hăng hái lên đường và có mặt kịp thời, làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên quốc lộ 1A, tuyến đường 70; phục vụ thông tuyến các bến phà, bến cầu phao như bến phà Chèm, phà Khuyến Lương, phà Phù Đổng…; san lấp hố bom và giải tỏa hàng hóa tại các ga Văn Điển, Yên Viên, Đông Anh…

Những ngày cuối tháng 10-1967, Mỹ đánh bom dọc bến Kim Lan - Khuyến Lương rất ác liệt. Trong lúc làm nhiệm vụ, 5 đồng chí thanh niên xung phong đội N49 đã hy sinh và hiện 1 đồng chí mãi mãi nằm lại dưới sông. Năm 2017, kỷ niệm 50 năm ngày các anh hy sinh, thành phố lập Bia lưu niệm chiến công N49 tại bến phà Khuyến Lương, nơi đơn vị đã truy điệu các anh.

tnxp4.jpg
Các đại biểu thanh niên xung phong và đoàn viên, thanh niên tại Bia lưu niệm chiến công N49.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Đính cho biết: "Phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam, thời gian qua, Hội Cựu thanh niên xung phong Thủ đô đã kết hợp với các cấp, ngành chăm lo, quan tâm đến các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn… bằng nhiều hoạt động thiết thực".

Buổi lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong của đơn vị N49 cũng là buổi sinh hoạt truyền thống ý nghĩa cho các cựu thanh niên xung phong, nhất là thế hệ trẻ sẽ nguyện noi gương học tập, rèn đức, luyện tài để bảo vệ và dựng xây đất nước…

tnxp3.jpg
Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim phát biểu.

Bày tỏ sự xúc động khi tham dự buổi lễ dâng hương, tưởng niệm và tri ân các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong của đơn vị N49, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim đề nghị, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tiếp tục tuyên truyền về sự anh dũng, xung kích đi đầu của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam nói chung, thanh niên xung phong Hà Nội nói riêng; tổ chức xây dựng, kết nối để nơi đây, khu vực Bia lưu niệm chiến công N49 tại bến phà Khuyến Lương trở thành địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ của thanh niên xung phong thành phố, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đơn vị N49

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.