Xã hội

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, động viên gia đình chính sách

Đình Hiệp 24/07/2024 - 14:09

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), sáng 24-7, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công Hà Nội và hai gia đình chính sách tại huyện Thạch Thất.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cùng các sở, ban, ngành của thành phố.

cong-1.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, tặng quà gia đình ông Vương Đình Hệ. Ảnh: Đình Hiệp

Tại huyện Thạch Thất, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đến thăm, tặng quà gia đình ông Vương Đình Hệ, thôn 4, xã Hương Ngải; thương binh 4/4, tỷ lệ 23%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ 41%. Ông Hệ được trao tặng Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Ba; Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì và nhiều bằng khen, giấy khen.

cong-2.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Đình Hiệp

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đến thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Hồng, tại thôn 1, xã Hương Ngải. Bà Hồng là vợ liệt sĩ Cấn Văn Tập - hy sinh năm 1968, hai vợ chồng chưa có con. Bà Hồng hiện sống một mình và hưởng chế độ tuất hằng tháng của vợ liệt sĩ. Liệt sĩ Cấn Văn Tập là con trai độc nhất hy sinh tại chiến trường Lào, mẹ đẻ liệt sĩ là bà Nguyễn Thị Nghiêm được tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tại các gia đình, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ tình cảm, tri ân sâu sắc đối với sự đóng góp của các thương binh, gia đình chính sách, những người có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thành phố đã ban hành kế hoạch tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời, kính chúc các thương binh và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, qua đó tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương và Thủ đô Hà Nội.

Đại diện các gia đình bày tỏ niềm xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố cũng như địa phương; trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu sắc mà các cấp ủy Đảng, chính quyền dành cho các gia đình những ngày qua. Đồng thời khẳng định, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung tay góp sức vì sự phát triển của Thủ đô và huyện Thạch Thất.

cong-3.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đến thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công Hà Nội. Ảnh: Đình Hiệp

Tiếp đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng đoàn công tác của thành phố đến thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công Hà Nội (xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Báo cáo với đoàn công tác của thành phố, Giám đốc Trung tâm Trần Đăng Khoa cho biết, quy mô điều dưỡng tại Trung tâm gồm 116 phòng với 248 giường. Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, hằng năm, Trung tâm đều thực hiện tốt chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

cong-6.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đến thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công Hà Nội. Ảnh: Đình Hiệp

Qua 20 năm hoạt động, Trung tâm đã thực hiện điều dưỡng hơn 50.000 lượt người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Từ ngày 31-12-2022 trở về trước, hằng năm, Trung tâm được giao điều dưỡng tập trung với số lượng chỉ tiêu 2.000 - 3.000 lượt người/năm.

cong-10.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đến thăm, trò chuyện với người có công đang điều dưỡng tại Trung tâm. Ảnh: Đình Hiệp

Thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 8-12-2022 của HĐND thành phố Hà Nội, số lượng điều dưỡng tập trung năm 2023 tăng gần gấp hai lần so với các năm trước đây. Năm 2023, thực hiện điều dưỡng tăng lên 3.772 lượt người. Năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội giao chỉ tiêu điều dưỡng tập trung cho Trung tâm là 4.828 lượt người. Hiện nay, Trung tâm đã thực hiện điều dưỡng 15/27 đợt, với số lượng 2.405 lượt người (đạt 50% chỉ tiêu năm 2024).

cong-8.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ chăm sóc người có công đang điều dưỡng tại Trung tâm. Ảnh: Đình Hiệp

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá những kết quả nổi bật mà Trung tâm đạt được thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực trong việc chăm sóc người có công của thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, thành phố luôn dành những chính sách ưu tiên, quan tâm đặc biệt đối với người có công và thân nhân liệt sĩ; quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp những cơ sở chăm sóc, điều dưỡng người có công...

cong-9.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đến thăm, trò chuyện với người có công đang điều dưỡng tại Trung tâm. Ảnh: Đình Hiệp

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan của thành phố để hoàn thiện cơ sở vật chất sau khi cải tạo sửa chữa; nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác công suất của Trung tâm tốt hơn. Đồng thời, Trung tâm cần nâng cao hơn nữa năng lực của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng, đặc biệt là chú trọng đến tinh thần, thái độ phục vụ với người có công.

cong-7.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao đổi với các y, bác sĩ đang làm việc tại Trung tâm. Ảnh: Đình Hiệp

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị, Trung tâm kết hợp với Sở Y tế thành phố, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì để thuận tiện cho việc khám sức khỏe cho người có công đến điều dưỡng tại đây. Trong đó, có thể sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử tại cơ sở y tế đang sử dụng bảo hiểm để thuận tiện trong việc khám và điều trị bệnh cho người có công.

Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị, cần chuẩn hóa quy trình chăm sóc, hiện đại hóa cơ sở vật chất của các trung tâm điều dưỡng người có công trên địa bàn thành phố sao cho hoạt động hiệu quả, hợp lý, góp phần chăm sóc sức khỏe cho người có công.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, động viên gia đình chính sách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.