Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cụm thi đua số 16 thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2023

Đình Hiệp| 29/12/2022 18:18

(HNMO) - Chiều 29-12, Cụm thi đua số 16 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2023.

 Cụm thi đua số 16 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Cụm thi đua số 16 gồm 7 cơ quan, đơn vị gồm: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội (đơn vị Cụm trưởng); Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội; Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội; Liên minh Hợp tác xã thành phố; Báo Kinh tế & Đô thị (đơn vị Cụm phó); Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Báo Hànộimới.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị trong Cụm thi đua số 16 đã đạt được những kết quả nhất định nhằm tạo đà hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từng đơn vị tích cực triển khai các hoạt động thi đua, khen thưởng theo các văn bản hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố. Nhiều đơn vị đã kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và sửa đổi quy định của cơ quan về công tác thi đua, khen thưởng theo Luật Thi đua - Khen thưởng. Các đơn vị trong cụm đoàn kết, trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của cụm thi đua, tổ chức triển khai, phát động các phong trào thi đua lập thành tích.

Trong năm 2022, Báo Hànộimới đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền. Cùng với việc từng bước đổi mới nội dung, hình thức các ấn phẩm Báo Hànộimới, đặc biệt là báo hằng ngày; các sự kiện lớn trong tháng đều được Báo xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể về loạt bài, tạo hiệu quả cao.

Ra mắt Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 16 năm 2023.

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong năm 2023, Cụm thi đua số 16 sẽ triển khai thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch và chủ đề công tác năm 2023 của thành phố.

Triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, bảo đảm phù hợp và khả thi; đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế gắn với phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của thành phố; phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cụm thi đua số 16 thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.