Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cụm Thi đua số 16 thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hiền Thu| 03/08/2022 16:38

(HNMO) - Ngày 3-8, Cụm Thi đua số 16 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” (1992-2022).

Quang cảnh hội nghị.

Đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm Thi đua số 16 (gồm: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Hànộimới, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội), Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Lưu Quang Huy, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 16 cho biết, các đơn vị trong Cụm đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, triển khai những giải pháp, sáng kiến, cách làm hay để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu.

Nổi bật là các đơn vị đã chủ động triển khai kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). Trong đó, Báo Hànộimới tổ chức thành công Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, phát động và chung kết “Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình và chào đón SEA Games 31 năm 2022”.

Các đơn vị cũng làm tốt công tác thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp điều kiện thực tế... Qua đó, nâng cao hiệu quả truyền thông và thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Trong 30 năm thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” (1992-2022), Cụm Thi đua số 16 đã có 168 cá nhân được biểu dương khen thưởng và công nhận gương “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố, trên 800 gương người tốt, việc tốt được các đơn vị trong Cụm khen thưởng, trong đó hầu hết là viên chức, người lao động trực tiếp.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn từ việc triển khai phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” và công tác thi đua - khen thưởng.

Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lại Bá Hà tham luận tại hội nghị.

Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lại Bá Hà chia sẻ: 30 năm qua, Báo Hànộimới luôn chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền về phong trào thi đua, nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt thành phố Hà Nội hằng năm trên các ấn phẩm Hànộimới hằng ngày, Hà Nội Ngày nay, Hànộimới Cuối tuần và Hànộimới điện tử. Với số lượng 27.000 bài viết cấp đơn vị, số tác phẩm, bài viết dự thi cấp thành phố là 12.000 và 4.158 tác phẩm được giải thưởng cấp thành phố là thành tích đáng tự hào của Báo trong 30 năm nỗ lực đồng hành cùng phong trào.

Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Trần Thị Thu Hà phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Trần Thị Thu Hà đề nghị 6 tháng cuối năm, các đơn vị tiếp tục phát hiện các gương người tốt, việc tốt để thành phố xét chọn khen thưởng và xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”, đồng thời, đề xuất công nhận các sáng kiến kinh nghiệm có phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố.

“Để có nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng hơn, những tháng cuối năm, các đơn vị có thể bổ sung hoặc thay đổi mô hình đăng ký thi đua, phát động phong trào thi đua chuyên đề của đơn vị rõ thời gian, đối tượng, nội dung và thời gian tổng kết. Từ đó, có thể tổ chức khen thưởng theo thẩm quyền theo các nội dung đề ra và đề nghị lãnh đạo thành phố tặng Bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc”, bà Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cụm Thi đua số 16 thực hiện tốt các phong trào thi đua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.