Xã hội

Chuyến bay "0 đồng" đưa công nhân về quê đón Tết Nguyên đán

Hà Phong 07/02/2024 - 14:21

Ngày 7-2 (tức ngày 28 tháng Chạp), tại sân bay Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức chuyến bay "0 đồng" cho công nhân hoàn cảnh khó khăn, thành tích xuất sắc đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê ở miền Bắc và Bắc Trung bộ đón Tết.

11(1).jpg
Dịp này, ngoài được tài trợ về quê miễn phí, người lao động còn được nhận quà của tổ chức Công đoàn.

Trong khuôn khổ chương trình, ngoài chuyến bay "0 đồng", lãnh đạo Tổng LĐLĐ trao những phần quà ý nghĩa hỗ trợ công nhân, đoàn viên đón Tết trước khi lên máy bay.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam bày tỏ: "Với sự quan tâm của các cấp Công đoàn, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có nhiều chính sách hỗ trợ đoàn viên, công nhân. Đặc biệt, trong hôm nay đã tổ chức chuyến bay "0 đồng" cho nhiều người về quê ăn Tết". Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, bà Thái Thu Xương gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả đoàn viên, người lao động.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, chương trình Hành trình công đoàn - Xuân 2024 hỗ trợ vé tàu, vé xe, vé máy bay với tổng số tiền dự kiến hơn 7 tỷ đồng cho gần 1.300 đoàn viên, lao động làm việc ở các tỉnh phía Nam, có quê ở phía Bắc. Ngoài ra, năm nay, chương trình có 3 chuyến bay miễn phí đưa khoảng 675 người lao động làm việc ở phía Nam về quê đón Tết.

Tính đến thời điểm này, có 162.818 lượt đoàn viên, lao động được hỗ trợ vé tàu, vé xe, vé máy bay với tổng số tiền hỗ trợ gần 76 tỷ đồng. Hơn 112.000 công nhân lao động cũng được bố trí, sắp xếp 3.382 chuyến xe đưa đón tập trung miễn phí để về quê đón Tết với tổng số tiền hỗ trợ gần 31 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chuyến bay "0 đồng" đưa công nhân về quê đón Tết Nguyên đán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.