Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 5-11

T.P| 05/11/2020 17:46

(HNMO) - ''Nóng'' chuyện quản lý thủy điện và chuyển đổi đất rừng; Kiểm soát tài sản, thu nhập để ''không dám'' tham nhũng; Tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại ở Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn; Sẵn sàng sơ tán 28.285 người tránh ảnh hưởng của bão số 10... là những tin tức đáng chú ý ngày 5-11.

''Nóng'' chuyện quản lý thủy điện và chuyển đổi đất rừng: Sáng 5-11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường các vấn đề kinh tế - xã hội. Trong đó, câu chuyện quản lý thủy điện, nhất là những dự án thủy điện nhỏ; hạn chế tiêu cực của việc chuyển đổi đất rừng nhằm bảo vệ môi trường và ngăn ngừa tình trạng phá rừng tự nhiên để khai thác gỗ quý... được nhiều đại biểu quan tâm. XEM CHI TIẾT


Kiểm soát tài sản, thu nhập để ''không dám'' tham nhũng: Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới bên hành lang Quốc hội ngày 5-11, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc (Đoàn Nghệ An) khẳng định, việc thực hiện kê khai kiểm soát thu nhập sẽ có tác dụng to lớn nhằm làm cho cán bộ “không thể”, “không dám” tham nhũng. XEM CHI TIẾT


Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho các đảng viên: Sáng 5-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2020 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ thị xã Sơn Tây. XEM CHI TIẾT

Cùng ngày, lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cũng đã tổ chức tại các quận: Hai Bà Trưng, Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hà Đông... XEM CHI TIẾT


Hà Nội hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam: Dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô xác định rõ các định hướng, giải pháp có tính chiến lược để thể chế đi trước, mở đường cho các đột phá về kinh tế, khoa học kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển con người theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại ở Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn: UBND thành phố nhấn mạnh, đây là công tác rất quan trọng và cấp bách của thành phố, các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị có liên quan cần khẩn trương, nghiêm túc thực hiện. XEM CHI TIẾT


Sẵn sàng sơ tán 28.285 người tránh ảnh hưởng của bão số 10: Nhận định bão số 10 dù đã suy yếu nhưng cường độ của gió vẫn rất nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động trên biển, vì vậy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến đề nghị các bộ, ngành, địa phương kiên quyết xử lý 19 tàu thuyền không nghiêm túc thực hiện vào bờ. XEM CHI TIẾT

  • Bão số 10 gây mưa lớn tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài quyên góp gần 12 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung: Các khoản tiền ủng hộ của người Việt Nam ở nước ngoài đã và đang được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẩn trương chuyển đến các địa phương bị thiệt hại để kịp thời hỗ trợ bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. XEM CHI TIẾT

  • Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tiếp tục hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Khởi tố 2 đối tượng lợi dụng danh nghĩa phóng viên, tống tiền doanh nghiệp: Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Văn phòng đại diện và Trần Bá Nhật, phóng viên Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật bị bắt khi nhận 150 triệu đồng của một công ty kinh doanh xăng dầu ở Đắk Nông. XEM CHI TIẾT


Nổ nhà kho hóa chất ở Ấn Độ, 12 người thiệt mạng: Các nhân chứng cho biết, vụ nổ đã xé toạc nhiều bức tường, trong khi hình ảnh trên truyền hình cho thấy một số công nhân bỏ chạy khỏi hiện trường. Vụ nổ còn khiến 9 người khác bị thương và gây thiệt hại cho một số tòa nhà gần đó. XEM CHI TIẾT


Châu Âu đối mặt làn sóng khủng bố mới - Mối đe dọa kép: Trong bối cảnh đang gồng mình ứng phó với những thách thức do làn sóng dịch Covid-19 trên toàn lãnh thổ, bất ổn về an ninh từ hàng loạt các vụ tấn công khủng bố diễn ra chỉ trong vài tuần qua đã khiến châu Âu phải đối mặt với “mối đe dọa kép”. Dù vậy, các quốc gia châu Âu đã khẳng định quyết tâm đối phó với khó khăn mới. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 5-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.