Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 23-11

T.P| 23/11/2020 17:48

(HNMO) - Lễ kỷ niệm 10 năm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới; Khởi nghĩa Nam Kỳ thể hiện niềm tin của toàn dân đi theo Đảng; Đình chỉ kíp trực, lập hội đồng chuyên môn làm rõ việc bệnh nhi 15 tháng tuổi tử vong; Mỹ chính thức rút khỏi hiệp ước Bầu trời mở... là những tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 23-11.

Lễ kỷ niệm 10 năm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định, trải qua bao biến thiên, Thăng Long - Hà Nội vẫn lưu giữ trong mình những di tích lịch sử văn hóa quý giá, những giá trị văn hóa độc đáo, trong đó Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là di sản tiêu biểu, minh chứng cho lịch sử hào hùng và sự trường tồn của Thăng Long - Hà Nội... XEM CHI TIẾT


Khởi nghĩa Nam Kỳ thể hiện niềm tin của toàn dân đi theo Đảng: Ngày 23-11, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa. Cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ đã thể hiện sức mạnh quật khởi của nhân dân, lòng tin tưởng và sẵn sàng theo Đảng để giành độc lập, tự do; khẳng định ý chí và hành động của nhân dân ta đánh đuổi quân xâm lược. XEM CHI TIẾT


Sáng tạo, đổi mới, tạo động lực phát triển Thủ đô: Ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố, Thành ủy Hà Nội đã có những chỉ đạo cụ thể nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Trả lời phỏng vấn Báo Hànộimới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội, khí thế sôi nổi, sáng tạo, đổi mới đưa Nghị quyết vào cuộc sống sẽ trở thành động lực phát triển quan trọng của Thủ đô trong nhiệm kỳ mới. XEM CHI TIẾT


Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá Đảng: Thời gian trước khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) đang được các thế lực thù địch trong và ngoài nước cùng những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị coi là “thời cơ vàng” đẩy mạnh chống phá Đảng ta với nhiều thủ đoạn tinh vi; trong đó, tập trung làm nhiễu loạn thông tin, gây mất niềm tin, kích động, chia rẽ nội bộ. XEM CHI TIẾT


Đầu tuần, giá vàng tăng 100.000 đồng/lượng: Đầu tuần (23-11), giá vàng trong nước tăng 50.000 - 100.000 đồng/lượng ở chiều bán trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới đi lên. Chênh lệch giá mua vào và bán ra được doanh nghiệp để phổ biến là 350.000 - 500.000 đồng/lượng. XEM CHI TIẾT


“Gỡ khó” cho xe buýt trợ giá: Dịch Covid-19 và một số tác động khác đã khiến chỉ tiêu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thủ đô sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, toàn bộ chi phí vận hành 3 tháng đầu năm 2020 của 68 tuyến xe buýt có trợ giá chưa được thanh toán. Hiện các cơ quan chức năng đang triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho phương tiện vận tải công ích này... XEM CHI TIẾT


Đình chỉ kíp trực, lập hội đồng chuyên môn làm rõ việc bệnh nhi 15 tháng tuổi tử vong: Liên quan đến thông tin cháu Cấn Hữu K.A (15 tháng tuổi; ở xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội) tử vong trong quá trình điều trị, ngày 23-11, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã có báo cáo ban đầu về sự việc gửi Sở Y tế Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Thay khớp háng thành công cho nam thanh niên ''người cua'': Trước khi phẫu thuật, để có thể tự di chuyển, nam thanh niên này dùng một cây gậy và phải xoay cả 2 chân ra ngoài, chân phải khuỳnh 90 độ, chân trái khuỳnh 80 độ như chân con cua. Sau ca mổ, hai chân và khớp háng của bệnh nhân duỗi thẳng, cổ chân, khớp gối và khớp háng không có dấu hiệu tổn thương thần kinh. Gần 2 tuần sau phẫu thuật, bệnh nhân đã bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên. XEM CHI TIẾT


Không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Đông Bắc Bộ: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (23-11) và ngày mai ở Bắc Bộ có mưa rào nhẹ rải rác. Từ đêm nay, phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biển khoảng 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C. XEM CHI TIẾT


Mỹ chính thức rút khỏi hiệp ước Bầu trời mở: Thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay nước này không còn là một bên tham gia ký kết Hiệp ước Bầu trời mở kể từ ngày 22-11-2020. Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump đã cáo buộc Nga không tuân thủ các cam kết của hiệp ước này và quyết định ra thông báo rút khỏi hiệp ước trước 6 tháng theo quy định. XEM CHI TIẾT


G20 cam kết phân phối công bằng vắc xin ngừa Covid-19: Lãnh đạo G20 - Nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới - ngày 22-11 cam kết sẽ "dốc mọi tâm sức" để bảo đảm quá trình phân phối công bằng các loại vắc xin ngừa Covid-19 trên toàn thế giới, cũng như hỗ trợ nền kinh tế của các nước nghèo bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch toàn cầu này. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 23-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.