Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 20-12

T.P| 20/12/2020 17:55

(HNMO) - Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẵn sàng khai thác thương mại trong quý I-2021; Giá gạo của Việt Nam tăng lên mức cao nhất trong 9 năm qua; Không khí Tết đang ùa về trên đường phố Hà Nội; Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 14, Bắc Bộ tiếp tục rét đậm; Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nước... là những tin tức đáng chú ý ngày 20-12.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẵn sàng khai thác thương mại trong quý I-2021: Những hư hỏng, xuống cấp tại các nhà ga đang được Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) và tổng thầu rà soát, khắc phục, bảo đảm chất lượng trước khi bàn giao cho thành phố Hà Nội. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đang khẩn trương cho các công đoạn cuối cùng để có thể đưa vào khai thác thương mại phục vụ nhân dân dự kiến trong quý I-2021. XEM CHI TIẾT


Giá gạo của Việt Nam tăng lên mức cao nhất trong 9 năm qua: Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12-2011 do tình trạng thiếu container khiến giá cước vận chuyển tăng vọt và đẩy giá gạo Thái Lan lên mức cao nhất trong gần 4 tháng qua. XEM CHI TIẾT


Giá thịt lợn hơi tăng - giảm trái chiều: Kết thúc một tuần giá thịt lợn hơi trên thị trường có sự biến động tăng - giảm trái chiều. Tại miền Bắc, giá thịt lợn tăng nhẹ, dao động trong khoảng 68.000-74.000 đồng/kg, tăng 1.000-2.000 đồng/kg so với tuần trước. XEM CHI TIẾT


Không khí Tết đang ùa về trên đường phố Hà Nội: Mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhưng nhiều chủ vườn đã đem đào, bưởi cảnh bày bán trên các tuyến phố Hà Nội để phục vụ người dân. XEM ẢNH

  • Rộn ràng không khí Giáng sinh 2020

Đánh sập ổ nhóm cho vay nặng lãi lên đến 292%: Qua nắm tình hình, Công an quận Hà Đông phát hiện cơ sở spa tại số nhà 76 Lê Lai, phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) có biểu hiện hoạt động tín dụng “đen”, cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ”. Khách đến spa thường xuyên là các nhóm thanh niên có ngoại hình ngổ ngáo, xăm trổ. XEM CHI TIẾT


184 học sinh Hà Nội dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia: Đội tuyển học sinh giỏi thành phố Hà Nội tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay gồm 184 học sinh, đăng ký dự thi ở 12 môn, gồm: Toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Trung. XEM CHI TIẾT


Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm xe đạp công cộng tại quận 1 và quận 3: Xe đạp sử dụng là loại gắn khóa thông minh, có tính năng định vị GPS, đóng hoặc mở khóa thông qua kết nối mạng 2G, 3G, 4G hoặc bluetooth trên di động. Sau khi hoàn tất chuyến đi, người dùng đậu xe vào đúng nơi quy định để khóa xe. XEM CHI TIẾT


Ông Tất Thành Cang bị đình chỉ chức vụ: Ông Tất Thành Cang bị Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tạm đình chỉ 3 tháng chức vụ Phó Trưởng ban Biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, sau khi ông này bị Công an thành phố khởi tố, điều tra về những sai phạm trong quản lý công sản. XEM CHI TIẾT


Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 14: Hồi 13h ngày 20-12, vị trí tâm bão số 14 ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão. XEM CHI TIẾT

  • Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, nhiệt độ ban đêm giảm sâu

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nước: Theo Reuters, châu Âu vẫn là khu vực có số ca mắc Covid-19 cao nhất (21,6 triệu trường hợp), tiếp theo là Bắc Mỹ (17,9 triệu trường hợp), Mỹ Latinh (14,5 triệu trường hợp), châu Á (13 triệu trường hợp) và châu Phi (2,5 triệu trường hợp). XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 20-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.