Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 14-7

T.H| 14/07/2022 18:06

(HNMO) - Cần có chiến lược phát triển nền công nghiệp chuyển đổi năng lượng; Thí sinh trúng tuyển đại học sớm vẫn phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển; Thêm 932 ca mắc Covid-19, số F0 khỏi bệnh gấp hơn 9 lần; Thí điểm tổ chức lại giao thông trên phố Quang Trung và Phùng Hưng; Nắng nóng hoành hành châu Âu... là những thông tin đáng chú ý ngày 14-7.

Cần có chiến lược phát triển nền công nghiệp chuyển đổi năng lượng: Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trước yêu cầu mới về thương mại, đầu tư toàn cầu đã được xác lập kể từ sau Hội nghị COP26, Việt Nam có cơ hội xây dựng nền công nghiệp chuyển đổi năng lượng, thích ứng biến đổi khí hậu, cần có một chiến lược để tận dụng cơ hội này, coi đây là "một mũi tên trúng hai đích" khi vừa thực hiện được các cam kết quốc tế, vừa góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. XEM CHI TIẾT


Tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô anh hùng: Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, lưu ý hằng năm, Thủ đô Hà Nội là địa bàn tổ chức khoảng 2.000 sự kiện, vì vậy, việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô phải tuyệt đối an toàn "không bao giờ được rút kinh nghiệm", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị lực lượng công an thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề nóng, nổi cộm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; tổ chức trấn áp mạnh mẽ tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, tội phạm giết người...; đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố. XEM CHI TIẾT


Thí sinh trúng tuyển đại học sớm vẫn phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển: Một trong số những quy định quan trọng mà thí sinh cần ghi nhớ là dù đã được nhà trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển, trúng tuyển bằng bất cứ phương thức nào, đều phải dự thi, đạt yêu cầu và được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Sau khi nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời, thí sinh gửi về trường đại học đã đăng ký xét tuyển sớm để hoàn thành hồ sơ. XEM CHI TIẾT

  • Hà Nội: Tuyển sinh trẻ mầm non, lớp 1, lớp 6 từ nay đến hết ngày 18-7

Thêm 932 ca mắc Covid-19, số F0 khỏi bệnh gấp hơn 9 lần: Trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 932 ca mắc Covid-19 (giảm 69 ca so với ngày trước đó). Cũng trong 24 giờ qua, nước ta có thêm 8.545 F0 được điều trị khỏi (gấp hơn 9 lần ca nhiễm mới). Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.758.189 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. XEM CHI TIẾT


6 tháng năm 2022, khởi công 11 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân: Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2022, cả nước đã khởi công 11 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp với tổng số khoảng 25.675 căn; tổng diện tích xây dựng khoảng 1.282.850m2. Trong quý III và quý IV-2022, thành phố Hà Nội dự kiến khởi công 2 dự án nhà ở xã hội gồm 1.860 căn. XEM CHI TIẾT


Gần 7,5 triệu người dân Thủ đô tham gia bảo hiểm y tế: Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Đàm Thị Hòa cho biết, tính đến tháng 6-2022, có gần 7,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 192.244 người so với cùng kỳ năm 2021, đạt tỷ lệ 96,92% so với kế hoạch giao. Hơn 1,891 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, chiếm 38,8% lực lượng lao động, tăng 94.881 người so với cùng kỳ năm 2021 đạt tỷ lệ 90,76% so với kế hoạch giao. XEM CHI TIẾT


Thí điểm tổ chức lại giao thông trên phố Quang Trung và Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng): Thành phố Hà Nội chấp thuận đề xuất cho phép các phương tiện lưu thông hai chiều trên các tuyến phố: Quang Trung đoạn từ nút giao Trần Nhân Tông đến ngã tư Tràng Thi; tuyến phố Phùng Hưng đoạn từ Lê Văn Linh đến Phan Đình Phùng, quận Hoàn Kiếm. XEM CHI TIẾT


[Ảnh] Chiêm ngưỡng siêu trăng lớn nhất năm 2022: Siêu trăng lớn nhất năm 2022 diễn ra tối 13-7-2022, vào thời điểm Mặt trăng ở vị trí gần Trái đất nhất với khoảng cách 357.264km. Dưới đây là hình ảnh siêu trăng trên bầu trời Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Nắng nóng hoành hành châu Âu, nhiệt độ ở Bồ Đào Nha có thể lên tới 45 độ C: Nhiệt độ ban ngày trên toàn Italia, đặc biệt là ở các vùng miền Bắc và miền Nam, dự báo sẽ vượt quá 40 độ C. Italia cũng đang hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm qua. Một số vùng đã không có mưa từ đầu tháng 4, trong khi dự báo lượng mưa năm nay chỉ bằng một nửa so với mức trung bình hằng năm. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 14-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.