Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ba đạo diễn Việt Nam là giám khảo tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI

Yên Nga| 03/11/2022 09:35

(HNMO) - Đạo diễn, nhà biên kịch Bùi Thạc Chuyên; Nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm; đạo diễn Lương Đình Dũng tham gia Ban giám khảo các hạng mục phim dự thi của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI.

Phim truyện “Hoa nhài” (đạo diễn Đặng Nhật Minh) tham gia dự thi.

Tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI, diễn ra từ ngày 8 đến 12-11, thành phần Ban giám khảo các hạng mục dự thi luôn thu hút sự quan tâm của giới nghề và công chúng. Theo công bố của Ban tổ chức, Ban giám khảo của liên hoan phim lần này là các đạo diễn, nghệ sĩ, nhà hoạt động điện ảnh uy tín của Việt Nam và quốc tế.

Cụ thể, ở hạng mục phim dài, Ban giám khảo gồm 5 thành viên: Đạo diễn, nhà biên kịch Janusz Jikowski (Ba Lan), giảng viên dạy tại Viện INSAS (Brussels, Bỉ), Trường Điện ảnh, Truyền hình và Sân khấu Lodz, Phó Chủ tịch Hội Người làm phim Ba Lan, thành viên Hội đồng Viện phim Ba Lan, thành viên của Viện Phim châu Âu (EFA); ông Mark Schilling, nhà báo hoạt động tại Nhật Bản, tác giả của nhiều cuốn sách về điện ảnh Nhật Bản và điện ảnh châu Á; bà Fatemeh Motamed-Arya, nữ diễn viên Iran từng đoạt hơn 80 giải thưởng điện ảnh quốc gia và quốc tế; ông JohGunshik, Giám đốc điều hành của Học viện Nghệ thuật điện ảnh Hàn Quốc (KAFA), trực thuộc Hiệp hội Điện ảnh Hàn Quốc; đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, người sáng lập và điều hành Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD), Hội Điện ảnh Việt Nam.

Phim hoạt hình “Bà của Đỗ Đỏ” (Việt Nam) dự thi phim ngắn.

Ở hạng mục phim ngắn, Ban giám khảo gồm 3 thành viên: Nhà làm phim, nhà hoạt động điện ảnh Wakai Makiko - điều phối viên hạng mục phim trào lưu mới châu Á của Liên hoan Phim tài liệu quốc tế Yamagata (YIDFF); nhà làm phim, nhà sản xuất và nghệ sĩ đa ngành Elvert Banares, tự làm phim độc lập với vai trò quay phim, dựng phim và thiết kế mỹ thuật; Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hoàng Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự (Đài Truyền hình Việt Nam).

Ban giám khảo giải thưởng Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á (NETPAC) gồm 3 thành viên: Nhà biên kịch, nhà báo, nhà phê bình phim Sri Lanka RanjaneeRatnavibhushana, Tổng thư ký Trung tâm Điện ảnh châu Á tại Sri Lanka, thành viên cố vấn của Hội đồng NETPAC, thành viên của Liên đoàn các nhà phê bình quốc tế (FIPRESCI) và Liên đoàn Quốc tế các Hội Điện ảnh; nhà phê bình, nhà sử học Max Tessier người Pháp, chuyên về điện ảnh Nhật Bản và châu Á; đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất Lương Đình Dũng, đoạt nhiều giải thưởng và tham gia giám khảo nhiều liên hoan phim trong nước và quốc tế. 

Phim “Nhanh như bão” (Pháp) dự thi hạng mục phim dài.

Liên hoan năm nay có 11 phim tham gia cạnh tranh ở hạng mục phim dài, gồm: 

“Chúng ta đã làm gì sai” (Tây Ban Nha) 
“Ghép tủy” (Iran)
“Maariya” (Sri Lanka)
“Màn đêm bao phủ” (Myanmar)
“Nàng Zere” (Kazakhstan)
“Người phụ nữ trên tầng áp mái” (Ba Lan, Thụy Điển)
“Người xấu” (Philippines)
“Nhanh như bão” (Pháp)
 “Paloma” (Brazil)
“Trong sương mù” (Ấn Độ)
“Hoa nhài” (Việt Nam).

Phim ngắn “Vòng xoắn” của Phần Lan tham gia dự thi.

Có 20 phim ngắn dự thi, gồm: 

“Cirilo” (Mexico)
“Công dân hạng nhất” (Thụy Điển)
“Điều phải đến sẽ đến” (Sri Lanka)
“Mặt trăng bị đánh cắp” (Ukraine) 
“Những bánh xe buýt” (Nepal)
“Những miền ký ức” (Nga)
“Những sắc màu vũ điệu” (Indonesia)
“Trong ngôi nhà của cha tôi” (Philippines)
“Vòng xoắn” (Phần Lan)
“Vụ tai nạn” (Israel)
“Ánh sáng của con” (Việt Nam)
“Suối nhạc giữa đại ngàn Tây Nguyên” (Việt Nam)
“Thế giới ngôn ngữ ký hiệu” (Việt Nam)
“Những người kể chuyện phố cổ” (Việt Nam)
“Nỗi đau da cam” (Việt Nam)
“Khu rừng của Páo” (Việt Nam)
“Khúc gỗ mục” (Việt Nam)
“Bà của Đỗ Đỏ” (Việt Nam)
“Cái nhìn” (Việt Nam)
“Cuộc sống tuyệt đẹp” (Việt Nam).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba đạo diễn Việt Nam là giám khảo tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.