Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão trong ngày 7-10

Kim Nhuệ| 05/10/2021 15:58

(HNMO) - Đêm nay (5-10) và sớm mai, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to. Vùng áp thấp đã đi vào Biển Đông và sẽ mạnh lên thành bão trong ngày 7-10.

Hướng di chuyển của vùng áp thấp trên Biển Đông lúc 14h ngày 5-10.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên đêm nay và sáng mai (6-10), thành phố Hà Nội có lúc mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to kèm lốc, sét, gió giật mạnh; thời tiết dịu mát, nhiệt độ dao động 24-27 độ C. Trưa và chiều mai, trời giảm mây, có nắng, nhiệt độ tăng thêm khoảng 7 độ C, ở mức 32-34 độ C.

Các nơi khác thuộc khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, từ đêm nay đến ngày mai, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to; lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi cao hơn 80mm/24 giờ. Đặc biệt, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định từ đêm nay đến ngày 8-10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi cao hơn 350mm. Các tỉnh nêu trên lưu ý biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng, thấp, ven sông...

Về thời tiết trên biển, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, 13h hôm nay, vùng áp thấp đã đi vào Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 410km về phía Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng 13h ngày mai, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Sau thời gian trên, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 7-10, bão đi vào khu vực quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11...

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp đang mạnh lên, từ đêm nay, trên các vùng biển giữa, Bắc và Nam của Biển Đông có gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động trong khu vực di chuyển...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão trong ngày 7-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.