Môi trường

Khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão

Kim Nhuệ 17/10/2023 - 12:58

Trong ngày mai (18-10), áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố miền Trung. Ngoài gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển, áp thấp nhiệt đới/bão còn gây mưa rất to.

atnd11.jpg
Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới/bão hồi 11h trưa nay 17-10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay 17-10, vùng áp thấp trên biển đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, áp sát quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Khoảng 10h ngày mai (18-10), áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão đi vào vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Sau thời gian trên, bão di chuyển nhanh theo hướng Bắc Tây Bắc, ảnh hưởng vùng biển phía Nam của vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10...

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang mạnh thêm nên vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Từ ngày 17 đến sáng 19-10, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam tiếp tục mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi cao hơn 350mm. Các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-150mm, có nơi cao hơn 200mm. Từ ngày 19-10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn...

Trước dự báo trên, trưa nay (17-10), Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có công điện yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và bộ, ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão; kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi; chủ động cấm biển và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn...

Đối với khu vực đất liền, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiệt hại.

Cùng nhiệm vụ trên, các tỉnh triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động sơ tán người dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Phân công lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; kiểm tra, rà soát, vận hành bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là những hồ thủy điện nhỏ, thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.