Theo dõi Báo Hànộimới trên

''Tuần lễ Festival Huế 2022'' dời đến tháng 6-2022

Miên Hạo| 02/04/2022 14:04

(HNMO) - Thông tin từ Ban tổ chức Festival Huế 2022, thời gian tổ chức “Tuần lễ Festival Huế 2022” sẽ được dời đến tháng 6-2022 thay vì tháng 4-2022 như kế hoạch trước đó.

Festival Huế là sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.

Theo Ban tổ chức sự kiện, với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các sự kiện trong khuôn khổ Festival Huế 2022 sẽ được tổ chức lại theo khung thời gian hợp lý, trong đó, “Tuần lễ Festival Huế 2022” với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” được thay đổi thời gian tổ chức, từ ngày 25 đến 30-6, nhằm chuẩn bị tốt hơn các điều kiện, hướng đến một kỳ Festival mới, có tính khác biệt và hấp dẫn.

Trước đó, đầu tháng 1-2022, Ban tổ chức Festival Huế 2022 công bố chương trình Festival Huế 2022, theo mô hình mới, diễn ra trong bốn mùa, với các khung thời gian, từ tháng 1 đến tháng 3-2022 là lễ hội mùa xuân mang chủ đề “Sắc xuân giao hòa”; từ tháng 4 đến 6-2022 là lễ hội mùa hạ với tiêu điểm là Tuần lễ Festival Huế; từ tháng 7 đến tháng 9 là lễ hội mùa thu có chủ đề “Thu quyến rũ” và từ tháng 10 đến tháng 12 tổ chức lễ hội mùa đông với chủ đề “Giai điệu mùa đông”.

Được xác định là hoạt động tiêu điểm của chuỗi lễ hội bốn mùa, “Tuần lễ Festival Huế 2022” là điểm nhấn quy tụ các đoàn nghệ thuật đặc sắc của Huế; các đoàn, nhóm nghệ thuật và ca sĩ độc lập có tính đặc thù, có chất lượng nghệ thuật cao ở các vùng văn hóa của Việt Nam và quốc tế. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, các sự kiện đã được thay đổi nội dung, thời điểm để bảo đảm mục tiêu, chất lượng đề ra. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
''Tuần lễ Festival Huế 2022'' dời đến tháng 6-2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.