Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tưởng Hà Nội sẽ tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 18/01/2020 10:53

(HNMO) - Sáng 18-1-2020, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông. Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.​

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến thăm đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông; Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội: Lê Xuân Tùng, Phạm Quang Nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trò chuyện thân mật với các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội qua các thời kỳ, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải vui mừng thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Thủ đô trong năm 2019, năm tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch 5 năm (2016-2020). Hà Nội đã hoàn thành 21/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội với 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch; hoàn thành 3/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI trước 2 năm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết đồng chí Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, kết quả này chính là sự kế thừa, phát huy những công việc của lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ đã nỗ lực phấn đấu, tạo dựng.

Trân trọng cảm ơn công lao đóng góp của các đồng chí - những người luôn dành trọn tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm cao cho sự phát triển đi lên của Thủ đô và đất nước kể cả trên cương vị công tác và khi đã về nghỉ hưu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kính chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và trường thọ; mong các đồng chí tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến cho thành phố, nhất là về công tác chuẩn bị tổ chức, các văn kiện đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ và Thành ủy Hà Nội trong những năm qua; khẳng định đây là một trong những cơ sở quan trọng nhất giúp thành phố thành công, ngày càng đổi mới.

Chia sẻ với những khó khăn của thành phố, trong đó có những áp lực của vị trí Thủ đô, một thành phố đang phát triển với rất nhiều nhiệm vụ, những vấn đề phức tạp đặt ra, các đồng chí tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm cao, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, thành phố sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp”, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tin tưởng Hà Nội sẽ tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.