Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp nối ngọn lửa anh dũng của cha anh, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh giàu đẹp

Nguyễn Lê| 28/04/2021 12:57

(HNMO) - Các thế hệ hôm nay mãi tự hào và ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đi trước, tiếp nối ngọn lửa anh dũng, hào hùng để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh giàu đẹp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi họp mặt.

Ngày 28-4, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức họp mặt các cán bộ, chiến sĩ cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng… nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm xây dựng thành phố văn minh, hiện đại”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố; 300 đại biểu đại diện các nhân chứng lịch sử tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975; các đại biểu là thân nhân, gia đình của 14 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại biểu công nhân, doanh nhân, tuổi trẻ thành phố… tham dự buổi họp mặt.

Hy sinh thời chiến, cống hiến thời bình

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua nhiều trận chiến đấu ác liệt và là người trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong quá trình tham gia kháng chiến, ông 11 lần bị thương, 8 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, Dũng sĩ diệt xe cơ giới, Chiến sĩ thi đua của Trung đoàn 88.

Trở lại với cuộc sống đời thường, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ không chỉ dành nhiều sự quan tâm cho nạn nhân da cam bằng việc kiên trì đòi công lý mà còn ấp ủ nhiều dự định đối với những hoàn cảnh đã từng trải qua kháng chiến còn gặp nhiều khó khăn. Tại buổi họp mặt hôm nay, ông tiếp tục nhắc nhở các thế hệ trẻ: “Hạnh phúc hôm nay không được phép quên quá khứ”.

Ông Nguyễn Tri Quang, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lê Quang Lộc cho biết, doanh nghiệp của ông mang tên một liệt sĩ của Thành đoàn (liệt sĩ Lê Quang Lộc), được thành lập đúng ngày 30-4-1985 nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ông Nguyễn Tri Quang mong muốn thế hệ doanh nhân trẻ ra sức làm giàu cho thành phố, cho đất nước, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Tri Quang, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại buổi họp mặt.

Còn ông Trương Tiến Dũng (sinh năm 1975), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Lương thực - Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (FFA) cho biết, các thế hệ sinh từ năm 1975 trở đi được may mắn sống trong hòa bình. “Là con của liệt sĩ, tôi càng thấu hiểu giá trị của hòa bình. Chúng tôi mãi mãi nhớ công lao, sự hy sinh của cha anh đã ngã xuống, trong đó có cha mình”, ông Trương Tiến Dũng chia sẻ.

Theo ông Trương Tiến Dũng, cộng đồng doanh nghiệp hãy cùng chính quyền thành phố xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, sớm chuyển đổi số. Doanh nghiệp, doanh nhân cần nuôi dưỡng hoài bão, xây dựng thương hiệu lớn, mang giá trị cốt lõi của công nghiệp thành phố, vươn ra thế giới.

Không cho phép chúng ta quên quá khứ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp nhân dân thành phố nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào cho cán bộ, đảng viên, nhân dân.

46 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cùng với cả nước thực hiện đường lối đổi mới, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Từ đó, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.

Phát biểu kết luận buổi họp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Chiến dịch Hồ Chí Minh đó là đã làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, là mốc son chói lọi mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. “Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy thắp nén hương lòng bày tỏ sự tôn kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ cách mạng đã hy sinh vì độc lập tự do, vì hạnh phúc của nhân dân và các thế hệ mai sau sẽ mãi tự hào và ghi nhớ công ơn đối với các thế hệ cha anh đã đi trước”, đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu.

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hạnh phúc hôm nay không cho phép chúng ta quên quá khứ. Đồng chí kêu gọi thế hệ trẻ được sinh ra trong hòa bình, trong thời kỳ đổi mới, được học tập ở những môi trường tốt hơn, tiếp nối ngọn lửa anh dũng của cha anh để tiếp tục dấn thân, đóng góp sức mình vì lợi ích chung của đất nước, của nhân dân, phục vụ cho công cuộc xây dựng nước nhà hùng cường, thịnh vượng nói chung và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày phát triển hơn nói riêng.

Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 41 đối với 14 mẹ đã có chồng, con hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiếp nối ngọn lửa anh dũng của cha anh, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh giàu đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.