Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thường xuyên kiểm tra, giám sát để chỉ rõ những hạn chế của từng đơn vị, cá nhân

Việt Tuấn| 09/05/2022 12:16

(HNMO) - Sáng 9-5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025"; Quy định số 55-QĐ/TƯ ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TƯ ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy và Ủy viên Thường trực HĐND thành phố.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết, Chương trình số 01-CTr/TU và các quy định của Đảng đã được Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Quận ủy đã xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm với nhiều giải pháp chủ động, tích cực và sáng tạo góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận.

Đặc biệt, công tác nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên được chú trọng. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của quận từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa; đã tạo được nguồn cán bộ có trình độ cho trước mắt và lâu dài. Việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý được triển khai bài bản, đồng bộ và đạt kết quả. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; phương thức quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ quận tới cơ sở thường xuyên được đổi mới...

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chủ động hơn; đã quan tâm đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ và lựa chọn các chuyên đề kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Công tác phát triển mới tổ chức đảng, đoàn thể, kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được triển khai tích cực, đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao...

Tuy vậy, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm cũng thừa nhận, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc nghiên cứu, xây dựng, ban hành các chương trình, đề án, chuyên đề, kế hoạch và tổ chức các hội nghị quán triệt chỉ thị, nghị quyết của quận và cơ sở Đảng còn chậm. Một số cấp ủy Đảng chưa căn cứ vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm để kịp thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, quy chế hoạt động của tổ chức Đảng; trách nhiệm của người đứng đầu; việc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề tại một số đơn vị chưa thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn; chế độ thông tin báo cáo chưa nghiêm túc.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, Quận ủy Hoàn Kiếm đã chuẩn bị nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, báo cáo có phụ lục kèm theo; trong đó, quận đã thực hiện nghiêm túc Chương trình 01-CTr/TU, triển khai chất lượng Quy định số 55-QĐ/TƯ và Quy định số 37-QĐ/TƯ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, trong điều kiện phòng, chống dịch khó khăn, nhưng kinh tế của quận Hoàn Kiếm có bước phát triển vượt bậc, lần đầu tiên thu ngân sách của quận đạt trên 14 nghìn tỷ đồng/năm. Cùng với đó, quận thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh; sắp xếp tổ dân phố đảm bảo ổn định, không có khiếu kiện. Đặc biệt, quận đã xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhiều đổi mới, sáng tạo, tạo chuyển biến trong nâng cao chất lượng công tác Đảng, chính quyền...

Về những tồn tại, hạn chế, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm cần đánh giá kỹ lưỡng để đề ra giải pháp phù hợp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Quận ủy Hoàn Kiếm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình 01-CTr/TU, triển khai Quy định số 55-QĐ/TƯ và Quy định số 37-QĐ/TƯ, gắn với vai trò, vị trí là quận trung tâm. Trong đó, quận phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chương trình đến các cơ quan, đơn vị một cách cụ thể, thực chất, đồng bộ; rà soát từng chỉ tiêu; người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện các nội dung trong Quy định số 55-QĐ/TƯ và Quy định số 37-QĐ/TƯ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Quận ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên, qua đó chỉ rõ những tồn tại hạn chế của từng đơn vị, cá nhân.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra.

Đối với trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu lãnh đạo quận luôn đổi mới, có cách làm khoa học, hiệu quả, đặc biệt là trong sinh hoạt chi bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thường xuyên kiểm tra, giám sát để chỉ rõ những hạn chế của từng đơn vị, cá nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.