Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn

Đình Hiệp| 22/03/2022 19:04

(HNMO) - Chiều 22-3, Cụm thi đua số 16 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cụm thi đua số 16 thành phố Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Cụm thi đua số 16 gồm 7 cơ quan, đơn vị: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố và Liên minh Hợp tác xã thành phố. 

Theo kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, Cụm thi đua số 16 sẽ tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Thi đua thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Thủ đô; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; thi đua thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm thi đua.

Cụ thể, các đơn vị trong cụm chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2022 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch và chủ đề công tác năm 2022 của thành phố. Các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế gắn với phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 của thành phố với phương châm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đặc biệt là tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Thủ đô và đất nước (kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức chủ yếu tại Hà Nội) và các sự kiện, kỷ niệm lớn của đơn vị...

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai khẳng định, việc triển khai ký kết của Cụm thi đua số 16 là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng hội nghị phát động thi đua của thành phố sáng 22-3, đây cũng là cụm thi đua đầu tiên triển khai với nhiều nội dung cụ thể.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cho rằng, việc đăng ký thi đua ngay từ đầu năm là cần thiết nhằm nỗ lực để có những thành tích cao hơn trong năm 2022. 

Cho rằng việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn, đồng chí Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, Cụm thi đua số 16 cần bám sát nhiệm vụ cụ thể của thành phố để phát động phong trào thi đua yêu nước, lấy thi đua làm động lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Trong quá trình thực hiện, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, đồng thời bảo đảm khen thưởng thực chất, có tác dụng động viên, tôn vinh kịp thời.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.