Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thị trường đồ trang trí Giáng sinh bắt đầu sôi động

Hương Thủy| 06/12/2019 14:40

(HNMO) - Còn hơn hai tuần nữa là đến lễ Giáng sinh năm 2019. Tại Hà Nội, thị trường đồ trang trí phục vụ Giáng sinh đã bắt đầu sôi động.

Các tuyến phố Hàng Mã, Lương Văn Can... dường như trở nên lung linh, rực rỡ hơn bởi nhiều mặt hàng với đủ sắc màu được bày bán. Khảo sát của phóng viên HNMO ngày 6-12 cho thấy, so với năm trước, giá các sản phẩm ít biến động. 

Các cây thông trang trí có giá 1,5-2,2 triệu đồng.

Một trong những đồ trang trí không thể thiếu dịp này là cây thông, vì vậy đây cũng là mặt hàng được bày bán nhiều nhất. Các sản phẩm cây thông thường  chia làm hai phân khúc: Với phân khúc gia đình, trường học, thông được chọn mua có cỡ nhỏ và vừa, phù hợp bày trong phòng, giá bán dao động từ 100.000 đồng đến 1,8 triệu đồng/cây, tùy loại cao-thấp và đã kèm trang trí hay chưa. 

Những cây thông cỡ lớn và cỡ đại được nhiều doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn lựa chọn, phù hợp bày ở những nơi có không gian rộng lớn, có cây giá lên đến cả vài chục triệu đồng.

Những chiếc bờm gắn họa tiết Giáng sinh được bán phổ biến ở mức 25.000 đồng/chiếc.

Các mặt hàng như chuông, quả châu, dây kim tuyến... để trang trí cây thông cũng khá đa dạng, giá cả phụ thuộc chủ yếu vào kích cỡ. Chẳng hạn, quả chuông loại nhỏ và vừa có giá từ 15.000-120.000 đồng/đôi, loại to 150.000-180.000 đồng/đôi; quả châu 30.000-70.000 đồng/hộp 6 quả; dây kim tuyến 5.000-20.000 đồng/dây...

Đặc biệt, năm nay, vòng nguyệt quế Noel được trang trí rất bắt mắt nhưng giá khá cao. Loại nhỏ và vừa có giá 70.000-400.000 đồng/chiếc, loại to lên đến 1,5 triệu đồng/chiếc.

Quả châu và vòng nguyệt quế được bày bán nhiều.

Ngoài ra, các mặt hàng như ông già Noel, người tuyết, tuần lộc làm bằng vải có giá 150.000-250.000 đồng/sản phẩm. Tuần lộc được làm bằng khung sắt, thiết kế cắm điện phát sáng, giá từ 350.000-1,1 triệu đồng/con.

Thị trường đồ trang trí Gíang sinh vô cùng đa dạng

Về trang phục cho Noel, năm nay, loại váy dành cho bé gái được may từ chất liệu nhung với thiết kế mới có giá 130.000-160.000 đồng/chiếc; những chiếc váy theo mẫu mã cũ có giá thấp hơn 20.000 đồng/chiếc; quần áo người lớn 200.000-250.000 đồng/bộ; mũ ông già Noel 10.000-20.000 đồng/chiếc chất nỉ, 25.000 đồng/chiếc chất nhung...

Chị Nguyễn Thị Nhung, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã có biết, thời điểm này, người dân đã đi mua sắm khá đông nên sức mua tăng mạnh so với tuần trước. Những mặt hàng có xuất xứ trong nước và thân thiện với môi trường được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.

Váy, quần áo phục vụ Giáng sinh chủ yếu được may từ vải nhung và nỉ.

Người dân đã bắt đầu đi mua sắm đồ trang trí Giáng sinh.

Chị Trần Thanh Hà (quận Hoàng Mai) chia sẻ, bé nhà chị được hơn 2 tuổi. Sáng nay, chị lên phố sắm đồ Giáng sinh để cùng con trang trí nhà cửa trong những ngày nghỉ cuối tuần. Chị vừa mua một cây thông nhỏ, dây kim tuyến, quả châu, chuông và dây nhung có chữ “Merry Christmas”.

Ngoài mua bán trực tiếp trên các con phố chuyên bán đồ trang trí, tại các cửa hàng..., rất nhiều người năm nay chọn mua sắm trên các trang thương mại điện tử. Sản phẩm và giá cả trên các trang này cũng vô cùng đa dạng, tuỳ theo nhu cầu của người dùng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thị trường đồ trang trí Giáng sinh bắt đầu sôi động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.