Xã hội

An lành, ấm áp Giáng sinh ngoại thành Hà Nội

Nhóm PV Nông nghiệp - Nông thôn 24/12/2023 16:47

Mùa Giáng sinh nữa lại đến. Noel rộn ràng trên khắp đường phố Hà Nội. Hòa chung không khí đó, khu vực ngoại thành Hà Nội - nơi có một số địa phương đông đồng bào Công giáo, các xứ đạo, họ đạo, bà con, chính quyền địa phương tất bật chuẩn bị cho Giáng sinh an lành, ấm áp đang về...

minh-chau(1).jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Phùng Tân Nhị thăm, chúc mừng Giáng sinh tại giáo họ Chu Chàng (xã Minh Châu).

Với hơn 100 hộ giáo dân và hơn 400 nhân danh, những ngày này, bà con giáo dân họ giáo Chu Chàng (xã Minh Châu, huyện Ba Vì) tất bật đón mừng Giáng sinh. Tuyến đường dẫn đến nhà thờ được trang hoàng lung linh, rực rỡ. Linh mục Nguyễn Văn Đỉnh chia sẻ, thời gian qua, Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con giáo dân phát triển kinh tế, sinh hoạt tôn giáo, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia hoạt động xã hội nhân đạo, chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc…

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu Nguyễn Danh Hưng, mặc dù là ngày lễ trọng của đồng bào Công giáo, nhưng nhiều năm nay, dịp Giáng sinh trở thành ngày hội của người dân cả xã. Trước Giáng sinh, nhân dân ra quân quét dọn đường làng, ngõ xóm, trang trí cảnh quan, chuẩn bị đón tiếp khách thập phương về dự lễ, tham quan…

“Để Giáng sinh năm nay diễn ra trang trọng, vui tươi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm, UBND xã chỉ đạo lực lượng công an và dân quân sẵn sàng triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu thông tin thêm.

Trước đó, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Ba Vì đã tới thăm, chúc mừng các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn nhân dịp Giáng sinh. Tại giáo họ Chu Chàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Phùng Tân Nhị chúc Linh mục Nguyễn Văn Đỉnh, Ban hành giáo và bà con giáo dân đón Giáng sinh an lành, vui tươi, hạnh phúc.

quoc-oai.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Hoàng Nguyên Ưng tặng quà các giáo dân nhân dịp Giáng sinh.

Tại Giáo xứ Tình Lam, xã Đại Thành (huyện Quốc Oai), trong những ngày này, bà con giáo dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, trang hoàng đường làng, ngõ xóm, khu vực tổ chức lễ thánh khang trang, sạch đẹp. Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Tình Lam cho biết, hiện trong giao xứ có 7 họ giáo với gần 3.000 nhân danh. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của bà con trong giáo xứ ổn định. Bà con giáo dân luôn gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Đặc biệt, trong những năm qua, bà con giáo dân tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhiều giáo dân đóng góp tiền của và ngày công lao động, hiến đất làm đường, chung sức xây dựng xã Đại Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ngày càng giàu đẹp. “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, động viên bà con giáo dân thực hiện tốt đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, sống "tốt đời - đẹp đạo", làm tròn nghĩa vụ công dân; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội do địa phương phát động”, ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Hoàng Nguyên Ưng cho biết, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quốc Oai luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân nói chung, bà con giáo dân nói riêng phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng để xây dựng quê hương. Đồng chí khẳng định, huyện Quốc Oai đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2023 có phần đóng góp đáng kể của cộng đồng giáo dân giáo xứ Tình Lam và họ giáo trên địa bàn huyện. Đồng chí mong muốn bà con giáo dân tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng nhau thực hiện phương châm sống "tốt đời, đẹp đạo", "kính Chúa, yêu nước", đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của huyện.

Tại huyện Phúc Thọ, nhân dịp Giáng sinh năm 2023, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng linh mục, chức sắc, chức việc tiêu biểu của đạo Công giáo trên địa bàn huyện. Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn đã đến thăm Giáo xứ Bách Lộc, Nhà dòng Mến Thánh giá (xã Thọ Lộc) và Giáo xứ Vĩnh Thọ (xã Vân Phúc); gửi lời chúc các linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân mùa Giáng sinh an lành, ấm áp; đánh giá cao sự đóng góp của bà con giáo dân vào phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

tho-loc.jpg
Người Công giáo xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ trang trí nhà thờ, chuẩn bị vui đón Giáng sinh.

Chủ tịch UBND xã Thọ Lộc Nguyễn Huy Chung cho biết, thôn Ổ Thôn, xã Thọ Lộc có hơn 200 gia đình theo đạo Công giáo, kinh tế phát triển, xã không còn hộ nghèo, đời sống bà con được nâng cao. Đặc biệt, lương - giáo ở đây rất đoàn kết. Chiều 24-12, xứ đạo tổ chức ăn cơm đoàn kết với khoảng 100 mâm cỗ, tất cả các gia đình có đạo đều tham gia và mời lãnh đạo chính quyền địa phương dự chung vui cùng bà con. Các hoạt động văn nghệ cũng được tổ chức rất sôi động...

thanh-tri.jpg
Lãnh đạo huyện Thanh Trì chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo xã Ngọc Hồi.

Trong không khí trang trọng, ấm áp trước thềm Lễ Noel 2023 và năm mới 2024, lãnh đạo huyện Thanh Trì gửi lời thăm hỏi, chúc mừng Linh mục và bà con giáo dân có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Nguyễn Thị Thu Huyền mong muốn đồng bào Công giáo tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống “Kính Chúa yêu nước”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua của địa phương, hăng say lao động sản xuất để phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện.

Đại diện Giáo xứ Đồng Trì, các giáo họ: Vạn Phúc, Ngũ Hiệp, Triều Khúc, Vĩnh Quỳnh, Đại Áng, Ngọc Hồi bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và gửi lời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo huyện đối với đồng bào Công giáo, đồng thời nhấn mạnh, tiếp tục vận động bà con giáo dân phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết dân tộc, luôn tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tại huyện Phú Xuyên, không khí Giáng sinh rộn ràng. Tại Giáo xứ Tân Độ, xã Hồng Minh, dọc đường từ đầu làng tới các ngõ nhỏ, đèn màu trang trí (từ sự đóng góp của bà con) được treo rực rỡ. Xung quanh nhà thờ, hang đá, cây thông… cũng được trang hoàng lộng lẫy.

phu-xuyen-2-1-(1).jpg
Noel là dịp để các gia đình Công giáo ở xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên gặp gỡ, chúc nhau an lành, hạnh phúc...

Chị Cao Thanh Huyền, một người dân giáo xứ Tân Độ, xã Hồng Minh chia sẻ: Năm nào cũng vậy, dịp Giáng sinh, bà con lại tập trung cùng nhau trang trí nhà thờ, dọc các tuyến đường sau đó đến nhà riêng. Nhiều hôm chuẩn bị đến 2-3 giờ sáng nhưng ai cũng hân hoan, háo hức. Không chỉ có ý nghĩa mừng Chúa ra đời, Giáng sinh còn là dịp người dân tụ họp, thể hiện sự đoàn kết, lan tỏa tình yêu thương, cùng nhau cầu mong những điều tốt đẹp nhất. Năm nay, chị Huyền cùng người thân, bạn bè trở về Giáo xứ Tân Độ từ sớm cùng đại gia đình, bạn bè gặp gỡ, chúc nhau một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
An lành, ấm áp Giáng sinh ngoại thành Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.