Du lịch

“Tết làng Việt” thu hút sự tham gia của nhiều khách quốc tế

Linh Tâm 20/01/2024 20:25

Trong hai ngày 20 và 21-1 (tức ngày 10 và 11 tháng Chạp năm Quý Mão), UBND thị xã Sơn Tây phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch thành phố Hà Nội (HPA) tổ chức chương trình xúc tiến quảng bá du lịch với chủ đề “Tết làng Việt” chào xuân Giáp Thìn 2024 tại Làng cổ Đường Lâm với nhiều hoạt động hấp dẫn.

tet-lang-viet17.jpg
Sinh viên quốc tế trải nghiệm gói bánh chưng tại nhà ông bà Vững - Tâm. Ảnh: Linh Tâm

Chương trình được tổ chức với sự tham gia của 157 đại sứ, khách quốc tế từ một số cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các sinh viên quốc tế hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội cùng 20 doanh nghiệp du lịch lữ hành trên địa bàn Hà Nội…

Chia sẻ về mục đích, ý nghĩa của chương trình “Tết làng Việt”, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn cho biết: “Đây là năm thứ 3 chúng tôi tổ chức chương trình “Tết làng Việt” tại Làng cổ Đường Lâm với mục đích tái hiện nét văn hóa truyền thống và không gian Tết Việt của Làng cổ Đường Lâm nói riêng và vùng Đồng bằng Bắc Bộ nói chung, qua đó bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời lan tỏa đến du khách trong và ngoài nước”.

tet-lang-viet9.jpg
Du khách trong nước và quốc tế giao lưu tại một ngôi nhà cổ ở làng Đường Lâm. Ảnh: Linh Tâm

Sự kiện thường niên này góp phần thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Làng cổ Đường Lâm, qua đó góp phần phát triển du lịch bền vững. Cũng theo chia sẻ của Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn, vào ngày 26-1 tới, Làng cổ Đường Lâm vinh dự là một trong hai đại diện của Việt Nam được Diễn đàn Du lịch ASEAN – ATF 2024 trao giải thưởng “Sản phẩm du lịch bền vững ASEAN 2024”.


tet-lang-viet11.jpg
Du khách chụp ảnh check-in tại đình Mông Phụ trong "Tết làng Việt". Ảnh: Linh Tâm

Chương trình “Tết làng Việt” năm nay diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như: Tour trải nghiệm những nét đẹp truyền thống của Tết Việt với Không gian chợ Tết truyền thống; biểu diễn nghệ thuật dân tộc tại sân đình Mông Phụ; hoạt động chụp ảnh check-in tại những địa điểm đặc sắc trong làng; không gian, gian hàng giới thiệu về đặc sản, sản phẩm thủ công, làng nghề của các địa phương như tranh Đông Hồ, nón làng Chuông, tăm hương Quảng Phú Cầu, tò he Xuân La...


tet-lang-viet1.jpg
Biểu diễn múa rối nước tại khu vực cổng làng. Ảnh: Linh Tâm

Bên cạnh đó, còn có các không gian trải nghiệm văn hóa Tết cổ truyền như xin chữ ông đồ, viết thư pháp, gọt hoa thủy tiên, gói bánh chưng, làm kẹo lạc; hay trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống như chọi gà, bắt chạch trong chum, bịt mắt đập niêu, múa rối nước…

tet-lang-viet7.jpg
Nhảy sạp - một trong những trò chơi dân gian thu hút khách trong chương trình "Tết làng Việt". Ảnh: Linh Tâm

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động giới thiệu về các phong tục truyền thống trong dịp Tết cổ truyền như lễ đón Giao thừa, mừng tuổi, thả cá chép... tại nhà cổ của gia đình ông bà Vững – Tâm, gia đình ông Hà Nguyên Huyến; giới thiệu về ẩm thực Tết, trưng bày mâm cỗ ngày tết của người dân Đường Lâm; trải nghiệm gói bánh chưng, gói giò ngày Tết tại đình làng Mông Phụ...

tet-lang-viet4.jpg
Du khách tìm hiểu các món ăn truyền thống của Đường Lâm. Ảnh: Linh Tâm

Ngoài các hoạt động trên, du khách còn có dịp tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm nghề truyền thống và sản phẩm thủ công tại các hộ gia đình và các không gian sáng tạo như: Không gian nghề làm tương truyền thống của gia đình ông Hà Hữu Thể; Xưởng sản xuất sản phẩm sơn mài và không gian Nghề Làng của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát; Không gian Đoài Creative và Đoài Community của Kiến trúc sư Khuất Văn Thắng... Bên lề sự kiện còn trưng bày 36 tác phẩm ảnh nghệ thuật đặc sắc về Làng cổ Đường Lâm và các điểm du lịch trên địa bàn thị xã tại khu vực cổng làng Mông Phụ của tác giả Nina May (Phạm Ngọc Diệp).

z5089978712120_d49c6fe0a33419de28af7f2dfe6eaa38.jpg
Du khách "nhí" trải nghiệm hoạt động nặn gốm tại Không gian sáng tạo Nghề Làng của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát. Ảnh: Linh Tâm

Hào hứng chia sẻ sau khi trải nghiệm các hoạt động trong chương trình “Tết làng Việt”, nam diễn viên, MC người Mỹ, Đại sứ hình ảnh của Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô Charlie Win chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tới Đường Lâm dù đã ở Hà Nội 13 năm. Việc tái hiện các phong tục cổ truyền, các hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc riêng của Đường Lâm và Việt Nam đã cho tôi nhiều cảm xúc cùng ấn tượng đặc biệt. Với tư cách là một đại sứ hình ảnh của Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô, tôi sẽ cố gắng lan tỏa, quảng bá hình ảnh đẹp và những nét văn hóa khác biệt của Làng cổ Đường Lâm cũng như du lịch Hà Nội đến với bạn bè quốc tế nhiều hơn nữa”.

tet-lang-viet8.jpg
Đại sứ hình ảnh của Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô Charlie Win (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng người dân và du khách trong không gian tái hiện Tết truyền thống tại một ngôi nhà cổ ở Đường Lâm. Ảnh: Linh Tâm

Theo Trưởng ban Quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm Nguyễn Đăng Thạo, sau 3 năm tổ chức, chương trình “Tết làng Việt” đã thu hút sự tham gia của đông đảo khách quốc tế từ các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, người dân, du khách trong và ngoài nước cùng nhiều đơn vị lữ hành. Họ chính là các “sứ giả du lịch” góp phần truyền tải các thông điệp mang những giá trị nhân văn của Tết truyền thống Việt Nam đến đông đảo du khách.

“Đây chính là sức mạnh nội lực góp phần khẳng định sức hấp dẫn và sự sáng tạo của Hà Nội – thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch bền vững tại Làng cổ Đường Lâm và ngành Du lịch Thủ đô nói chung”, ông Thạo chia sẻ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
“Tết làng Việt” thu hút sự tham gia của nhiều khách quốc tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.