Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận né, phường tránh (?)

Duy Biên| 16/05/2013 07:04

(HNM) - Theo phản ánh của bà Phạm Thị Mão ở ngõ 61, phố Yên Hòa, năm 2001, gia đình bà Trần Thị Giá lấn chiếm hơn 50m2 đất (thuộc đình Hạ Yên Quyết) tại ngõ 255 đường Nguyễn Khang thuộc tổ 36 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy rồi xây dựng nhà ở


Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi cuối năm 2012, bà Mão cùng ông Nguyễn Văn Đức (người trông coi đình Hạ Yên Quyết) phát hiện thửa đất trên đã được UBND quận Cầu Giấy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho bà Giá từ ngày 9-12-2009, đến đầu tháng 2-2010 thì chuyển nhượng cho bà Cao Thị Lai với giá 1,17 tỷ đồng. Cũng tại ngõ 255, người dân còn phát hiện gia đình ông Nguyễn Kim Tằng xây dựng nhà sai với nội dung giấy phép xây dựng do UBND quận Cầu Giấy cấp, nhưng không bị UBND phường Yên Hòa xử lý, dỡ bỏ. Trong khi đó, trong ngõ bất kỳ hộ nào vi phạm trật tự xây dựng đều bị chính quyền địa phương lập biên bản, ra quyết định cưỡng chế dỡ bỏ chỉ trong thời gian ngắn.

Nhằm làm rõ thông tin bà Phạm Thị Mão cung cấp, phóng viên Báo Hànộimới đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa. Ông Sơn cho biết: Đối với công trình xây dựng sai phép của ông Nguyễn Kim Tằng tại ngõ 255 đường Nguyễn Khang, ngày 1-3-2013, cán bộ của UBND phường đã kiểm tra, ghi nhận công trình của ông Tằng xây dựng sai phép là đua ban công từ tầng 1 đến tầng 4 với chiều dài 3m, chiều rộng 1m. Cán bộ phường đã yêu cầu ông Tằng tháo dỡ toàn bộ phần ban công xây dựng sai phép và theo biên bản của cán bộ phường, ông Tằng đã thực hiện đúng nội dung yêu cầu. Đối với nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Giá sai quy định của pháp luật, ông Sơn đề nghị phóng viên làm việc với lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy vì UBND phường không có thẩm quyền…

Phóng viên Báo Hànộimới đã liên hệ với ông Nguyễn Minh Hiển, Chánh văn phòng UBND quận Cầu Giấy để đặt lịch làm việc. Thế nhưng, ròng rã trong hơn một tháng hẹn lên hẹn xuống qua điện thoại, cuối cùng ông Hiển đề nghị phóng viên làm việc với UBND phường Yên Hòa. Liệu vụ việc có điều gì khuất tất mà quận và phường lại cứ đùn đẩy trách nhiệm mỗi khi phóng viên đề nghị làm việc để xác minh thông tin? Hiện tại, ngoài đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Mão, phóng viên còn nhận được đơn có chữ ký của nhiều người dân phường Yên Hòa liên quan đến việc cấp "sổ đỏ" cho bà Giá sai quy trình. Đồng thời, theo ghi nhận của phóng viên, công trình xây dựng của gia đình ông Tằng vẫn chưa dỡ bỏ ban công đua ra ngõ đi chung, thậm chí còn xây tường để làm phòng ở trên phần ban công.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận né, phường tránh (?)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.