Bạn đọc

Đan Phượng lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai

Thu Hằng 11/12/2023 - 06:36

Với quyết tâm lập lại kỷ cương, huyện Đan Phượng đã và đang triển khai nhiều giải pháp, chỉ đạo các ngành, địa phương quyết liệt xử lý những trường hợp vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng.

Trước mắt, huyện tập trung xử lý tại 3 xã (Liên Trung, Liên Hồng, Liên Hà) trọng điểm vi phạm quy định về đất đai, sau đó sẽ đồng loạt xử lý ở các xã còn lại, kiên quyết không để vi phạm mới phát sinh.

dan-phuong.jpg
Các lực lượng cưỡng chế tháo dỡ một công trình tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và vi phạm hành lang đê điều tại xã Liên Hồng (huyện Đan Phượng).

Xử lý đến đâu gọn đến đó

Do thiếu quyết liệt trong công tác quản lý nên những năm qua, huyện Đan Phượng đã xảy ra hàng trăm trường hợp vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng. Tồn tại này khiến nhân dân bức xúc, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Trong đó, vi phạm nhiều nhất tập trung ở 3 xã: Liên Trung, Liên Hà, Liên Hồng.

Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đan Phượng, chỉ riêng 3 xã: Liên Trung, Liên Hà, Liên Hồng đã tồn tại 317 trường hợp vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, trong đó Liên Hồng có 34 trường hợp, Liên Hà 171 trường hợp và Liên Trung 112 trường hợp. Các trường hợp vi phạm quy định về đất đai tập trung chủ yếu ở khu vực ven đê quai (đê hữu Hồng) xã Liên Hồng; các khu: Trũng Phan, Phan, Khoải, Bờ Hồ xã Liên Hà; khu ven đê quai (đê hữu Hồng) phía làng, khu Bãi Cát, xã Liên Trung... Trong số này, nhiều trường hợp vi phạm từ năm 2010 đến năm 2019 nhưng chưa được các xã thiết lập hồ sơ đầy đủ, xử lý dứt điểm.

Trước thực trạng số trường hợp vi phạm quy định về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Đan Phượng còn nhiều, gây bức xúc trong dư luận, thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, năm 2022 và 2023, Huyện ủy, UBND huyện Đan Phượng đã ban hành nhiều kết luận, kế hoạch liên quan đến việc thiết lập hồ sơ, xử lý vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, trong đó tập trung xử lý tại 3 xã trọng điểm vi phạm: Liên Trung, Liên Hà, Liên Hồng.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ và cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định, tính đến ngày 9-12-2023, 3 xã: Liên Trung, Liên Hồng, Liên Hà đã xử lý được 85/317 trường hợp vi phạm; các trường hợp còn lại UBND huyện Đan Phượng đang chỉ đạo các xã xử lý và hoàn thành trong thời gian sớm nhất theo phương châm “xử lý đến đâu gọn đến đó”.

Không để phát sinh vi phạm mới

Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu trong công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm, được nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ, song trong quá trình triển khai, huyện Đan Phượng đã và đang gặp không ít khó khăn.

"Xác định công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là xử lý vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, do đó dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện Đan Phượng vẫn quyết tâm xử lý dứt điểm vi phạm theo kế hoạch. Hằng tuần, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban về tiến độ xử lý vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; chỉ đạo các ngành, địa phương xử lý nghiêm, dứt điểm những trường hợp vi phạm, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới", Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng thông tin.

Nói về khó khăn, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đan Phượng Bùi Văn Hoa cho biết, thực hiện các kết luận, kế hoạch xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, một số công dân các xã Liên Trung và Liên Hồng đã có đơn gửi UBND huyện, cơ quan chức năng đề nghị tạm dừng cưỡng chế đối với công trình vi phạm, có chính sách hỗ trợ khi giải tỏa… Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát, hầu hết các trường hợp vi phạm quy định về đất đai và trật tự xây dựng tại 3 xã: Liên Trung, Liên Hà, Liên Hồng đều tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công, đất hành lang đê để xây dựng lán xưởng quy mô lớn phục vụ sản xuất, kinh doanh đồ gỗ… khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai, không bảo đảm phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường.

“Đến nay, UBND huyện Đan Phượng và các xã đều đã ban hành văn bản trả lời đơn thư công dân, đồng thời yêu cầu các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại nguyên trạng ban đầu. Các trường hợp không chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định”, ông Bùi Văn Hoa nhấn mạnh.

Về phía cơ sở, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Trung Tạ Quang Long cho biết, đến nay, Liên Trung đã xử lý được 54/112 trường hợp vi phạm. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Đan Phượng, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ công trình vi phạm để giảm tối đa thiệt hại; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để không phát sinh những trường hợp vi phạm mới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đan Phượng lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.