Bạn đọc

Cần giải quyết dứt điểm tồn tại về quản lý đất đai tại vùng bãi xã Văn Khê (huyện Mê Linh)

Nhóm phóng viên 20/04/2024 - 07:10

Mặc dù công tác quản lý đất đai tại xã Văn Khê (huyện Mê Linh) đã được chấn chỉnh nhưng hiện tại vi phạm chưa được giải quyết dứt điểm; trong khi đó, nhiều tuyến đường ngập trong bụi bẩn bởi xe chở vật liệu xây dựng hoạt động ngày đêm, khiến người dân bức xúc. Thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có giải pháp để xử lý hiệu quả những tồn tại nêu trên.

vat-lieu.jpg
Bến bãi trung chuyển vật liệu xây dựng của Công ty Bách Khoa vẫn hoạt động tại xã Văn Khê (huyện Mê Linh). (Ảnh chụp ngày 12-4-2024).

Vi phạm chưa được xử lý rốt ráo

Văn Khê có diện tích vùng bãi bồi ven sông Hồng rộng hơn 579ha. Năm 2015, UBND thành phố Hà Nội chấp thuận cho Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Bách Khoa (Công ty Bách Khoa) thuê 10.465m2 tại xã Văn Khê làm bãi trung chuyển, kinh doanh vật liệu xây dựng. Công ty chỉ được phép hoạt động trong mùa khô (từ ngày 15-10 năm trước đến 15-6 năm sau) và tuyệt đối không được xây dựng công trình...

Quy định trong hợp đồng thuê đất là thế, nhưng tại thời điểm tháng 6-2023, Đoàn kiểm tra của UBND huyện Mê Linh kiểm tra về việc chấp hành pháp luật nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản, bãi trung chuyển vật liệu xây dựng đã kết luận: Công ty Bách Khoa có hành vi lấn chiếm 1,56ha đất bãi do UBND xã Văn Khê quản lý để làm bãi trung chuyển vật liệu xây dựng; xây dựng nhà xưởng trên diện tích 1.218,8m2 đất bãi. UBND huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng đến nay công ty chưa nộp phạt... Trong quá trình hoạt động, công ty chưa bố trí xe chuyên dụng để tưới nước giảm bụi khu vực vận chuyển vật liệu xây dựng và vẫn hoạt động trong mùa mưa lũ...

Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với phản ánh của một số người dân thôn Khê Ngoại và Văn Quán của xã Văn Khê khi các xe ô tô chở cát, sỏi, đá từ bãi trung chuyển đi ra cuốn theo rất nhiều bụi và thùng xe không được che chắn đúng quy định. “Nhà tôi cách trục đường xe chuyên chở vật liệu xây dựng cả trăm mét và dù luôn "cửa đóng, then cài", nhưng vẫn bị bụi “tấn công”. Tình trạng này kéo dài đã lâu, khiến bụi trở thành nỗi khổ của người dân nơi đây”, bà Nguyễn Thị L. (thôn Khê Ngoại) bức xúc nói.

Ngược lại, trong nhiều đơn gửi cơ quan chức năng, đại diện Công ty Bách Khoa lại cho rằng, không có cơ sở để khẳng định bến bãi công ty đang hoạt động nằm ngoài diện tích được UBND thành phố Hà Nội cho thuê; công ty không lấn chiếm đất bãi nên chưa nộp phạt...

Đáng lưu ý, tình trạng này không chỉ diễn ra với Công ty Bách Khoa. Ngay khu bãi sông gần đó, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đại Phú Quý dù đã bị UBND huyện Mê Linh yêu cầu dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh từ ngày 19-10-2023; tháo dỡ, thu dọn nhà xưởng trên diện tích lấn chiếm 2,1ha..., song hiện công ty chưa thực hiện.

Sớm tháo gỡ vướng mắc

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới về việc Công ty Bách Khoa chưa nộp phạt, chưa tháo dỡ công trình theo yêu cầu của UBND huyện Mê Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Khê Lê Sỹ Chiến lý giải: UBND xã Văn Khê khẳng định, phần diện tích UBND thành phố cho Công ty Bách Khoa thuê đã sạt lở hoàn toàn xuống sông Hồng; diện tích bến bãi hiện tại là công ty lấn chiếm. UBND xã đã đề nghị cấp trên xác định rõ tọa độ, ranh giới, làm căn cứ để xử lý vi phạm của Công ty Bách Khoa.

Còn đối với Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đại Phú Quý, UBND xã cũng đã có nhiều văn bản thông báo yêu cầu dừng hoạt động, thu dọn nhà xưởng trên diện tích lấn chiếm...

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đại Phú Quý đề nghị sẽ cung cấp các hồ sơ liên quan đến việc sử dụng đất nên việc thu dọn nhà xưởng chưa được tiến hành...

Về việc các xe chuyên chở vật liệu xây dựng gây bụi bẩn, ông Lê Sỹ Chiến thông tin, UBND xã Văn Khê đã yêu cầu các đơn vị vận chuyển hạn chế hoạt động vào giờ cao điểm tan học của học sinh, tan ca làm của công nhân...

Đối với những vi phạm chưa được xử lý nêu trên, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Mê Linh Hoàng Văn Cường cho biết, do còn nhiều ý kiến khác nhau về mốc giới đất doanh nghiệp được thuê với đất bãi do UBND xã quản lý nên việc xử lý chưa được thực hiện dứt điểm. Do đó, đề nghị cấp thẩm quyền xác định rõ mốc giới đất Công ty Bách Khoa thuê và đất bãi do UBND xã Văn Khê quản lý để có căn cứ chính xác trong xử lý vi phạm.

Trong khi đó, theo đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mê Linh, do Công ty Bách Khoa có đơn gửi UBND huyện, đề cập một số vấn đề nên hiện tại huyện đang tập trung giải quyết; sau khi có kết quả, việc xử lý sẽ được xem xét tiếp. Quan điểm của lãnh đạo huyện là không bao che và vi phạm sẽ được giải quyết triệt để.

Việc xử lý các tồn tại về công tác quản lý đất đai chắc hẳn phải cần thêm thời gian, song trước mắt, tình trạng xe chở vật liệu xây dựng không che chắn đúng quy định, cần được xử lý ngay để hạn chế ảnh hưởng xấu đến cuộc sống người dân. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng, sở, ngành của thành phố cùng đồng hành, tháo gỡ vướng mắc để việc xử lý vi phạm được kịp thời, đúng quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần giải quyết dứt điểm tồn tại về quản lý đất đai tại vùng bãi xã Văn Khê (huyện Mê Linh)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.