Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiều bào có đóng góp lớn vào sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh

Phương Nam| 07/01/2023 18:09

(HNMO) - Ngày 7-1, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi gặp mặt các kiều bào tiêu biểu, nhằm trao đổi các ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Quang cảnh buổi gặp mặt giữa lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và đại diện kiều bào.

Buổi gặp mặt do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của thành phố đã trao đổi, tiếp nhận thông tin từ 50 kiều bào tiêu biểu từ khắp nơi trên thế giới về thăm thành phố.

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho biết, năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh gặt hái được những thành công lớn. Kết quả này có sự đóng góp lớn của kiều bào khắp nơi trên thế giới. Năm 2022, ước tính lượng kiều hối về thành phố đạt mức kỷ lục 6,8 tỷ USD. Phó Bí thư Thành ủy thành phố Nguyễn Văn Hiếu mong muốn kiều bào ta ở các nước tiếp tục quan tâm, chia sẻ đầy trách nhiệm, thẳng thắn và tâm huyết cùng chung tay xây dựng thành phố về mọi mặt. 

Các đại biểu kiều bào cũng nêu các ý kiến đóng góp nổi bật, như đề nghị cơ quan hữu quan tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ kiều bào trong việc chuyển ngoại hối về Việt Nam để đóng góp xây dựng đất nước. Kiều bào mong muốn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đầu tư mạnh cho phát triển hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đại biểu kiều bào thăm Công viên phần mềm Quang Trung.

Nhiều kiều bào bày tỏ mong muốn thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chính sách, sự ưu đãi để thu hút con em kiều bào về cống hiến cho quê hương.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp, đề xuất của kiều bào, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã có chính sách, đảm bảo về điều kiện hạ tầng, trang thiết bị có thể đáp ứng sự nghiên cứu và ứng dụng của kiều bào. Chính quyền thành phố sẽ nỗ lực đáp ứng những điều kiện cần thiết để kiều bào yên tâm đầu tư về quê hương. 

Đại diện kiều bào thăm và tặng quà một đơn vị hải quân.

Trước đó, ngày 6-1, hơn 1.600 kiều bào từ khắp nơi trên thế giới đã về thành phố Hồ Chí Minh dự các hoạt động trong Chương trình mừng Xuân Quý Mão 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kiều bào có đóng góp lớn vào sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.