Hà Nội kết nối

Kiều bào làm cầu nối đưa sản phẩm thương hiệu Việt ra nước ngoài

Thúy Nhi - Nguyễn Lê 06/03/2024 - 14:27

Ngày 6-3, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

anh-1(2).jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với các sở, ngành, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tập trung triển khai 2 nhiệm vụ được UBND thành phố giao là đề án “Phần mềm dữ liệu người Việt Nam ở nước ngoài” và đề án “Chính sách thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2030”.

Ngoài ra, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 963 lượt kiều bào, thân nhân kiều bào và 22 trường hợp hướng dẫn trực tiếp, qua email và trao đổi qua điện thoại để tìm hiểu về các chính sách, pháp luật và thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, lao động trong nước.

Cũng trong năm 2023, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố đã tổ chức thành công đoàn kiều bào tham gia hoạt động “Trồng cây nhớ Bác” nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ của thành phố Hồ Chí Minh thông qua các chương trình học bổng du học và cơ hội dành cho du học sinh Việt Nam được thực tập và làm việc tại các công ty, tập đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài”; tổ chức trại hè thanh, thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2023…

anh-2(2).jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cho biết, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, lượng kiều hối chuyển về thành phố trong năm 2023 đạt gần 9,5 tỷ USD, tăng 43,3% so với năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đề nghị hoàn chỉnh đề án “Phần mềm dữ liệu người Việt Nam ở nước ngoài” và đề án “Chính sách thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2030”; hoàn thiện đề án “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Điểm hẹn kiều bào” gắn với tổ chức các hoạt động kết nối kiều bào, tạo điểm giao lưu, trao đổi hợp tác của kiều bào và giới thiệu các dự án cần thu hút đầu tư của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, cần tăng cường kết nối doanh nhân của thành phố và doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài, khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài trao đổi, cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của các thị trường nước sở tại, làm cầu nối giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp trong nước ra nước ngoài. Đồng thời, vận động, kêu gọi người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư, sản xuất, kinh doanh, giới thiệu sản phẩm và thương hiệu của người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư trong nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiều bào làm cầu nối đưa sản phẩm thương hiệu Việt ra nước ngoài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.