Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hình ảnh đáng nhớ về Giải đua ô tô điện công thức E lần đầu tiên tại Đông Nam Á

Nguyễn Thúc Hoàng Linh| 04/06/2022 20:05

(HNMO) - Chiều 4-6 (giờ Việt Nam), chặng đua thứ 9 mùa giải 2021-2022 của Giải đua Công thức E (Formula E) - phiên bản điện của Giải đua Công thức 1 (F1) lừng danh - đã diễn ra tại Trường đua quốc tế e-Prix (Jakarta, Indonesia).

Đây là lần đầu tiên một quốc gia Đông Nam Á đăng cai và đã tổ chức thành công chặng đua Formula E. Trước Indonesia, Singapore từng thử sức nhưng không thành công do sự bùng nổ của đại dịch Covid-19. 

HNMO xin gửi tới độc giả những hình ảnh ấn tượng về chặng đua đặc biệt này:

Có tổng chiều dài 2,4km gồm 18 khúc cua, Trường đua quốc tế e-Prix cho phép những chiếc xe điện phô diễn tốc độ trên đoạn đường thẳng khoảng 600m.

Màn diễu hành ấn tượng của các nghệ sĩ.

Chiếc xe an toàn của mùa giải Formula E thứ 8 cũng chính là chiếc xe từng phá kỷ lục tốc độ tại đường đua “địa ngục xanh” Nurburgring lừng danh (Đức).

Xuất phát.

Căng thẳng theo dõi “gà nhà” từ phòng điều hành.

Kết thúc chặng đua tại Jakarta, tay đua Mitch Evans của đội Jaguar TCS Racing đã giành ngôi đầu.

Sau khi chứng kiến toàn bộ vòng đua, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã trao chiếc cúp chiến thắng giữa những tràng pháo tay bùng nổ từ phía người hâm mộ.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh đáng nhớ về Giải đua ô tô điện công thức E lần đầu tiên tại Đông Nam Á

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.