Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giảm nỗi lo sự cố cống dưới đê

Kim Nhuệ| 23/06/2021 07:24

(HNM) - Là công trình phòng, chống lũ lụt, úng ngập đặc biệt quan trọng, tuy nhiên, nhiều cống tưới, tiêu của Hà Nội bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống đê điều. Để khắc phục, các cấp, ngành và địa phương của Hà Nội đang tích cực triển khai nhiều giải pháp cụ thể...

Lực lượng chức năng huyện Ứng Hòa kiểm tra chất lượng vật tư dự phòng ứng phó các sự cố cống, đê điều trên địa bàn.

Cống Trạm bơm Sơn Đà nằm dưới đê hữu Đà, đoạn qua xã Sơn Đà là một trong những công trình phòng, chống thiên tai lớn của huyện Ba Vì. Cống được xây dựng từ năm 1991, có nhiệm vụ lấy nước sông Đà cho Trạm bơm Sơn Đà tưới cho khoảng 600ha sản xuất nông nghiệp, dân sinh thuộc các xã: Sơn Đà, Tòng Bạt, Cẩm Lĩnh... Khảo sát ngày 18-6 của phóng viên Báo Hànộimới cho thấy, đỉnh trần cống có một vùng bê tông bị xói rỗng, đường kính 19cm, sâu 8cm; khớp nối giữa đáy và thành cống có vết rạn rộng 1-2mm, dài khoảng 20cm; tường cánh gà nối với tường đầu cống có vết lún nứt rộng 5cm...

Tương tự, nhiều công trình dưới đê hữu Đáy, như các cống: Hiệp Thuận, Thụy Đức (huyện Phúc Thọ), Tây Ninh, Yên Sơn, Hoàng Ngô, Cộng Hòa, Đình So, Tân Hòa (huyện Quốc Oai)... bị hư hỏng giàn van, cánh cống, thân cống có hiện tượng thấm nước...

Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống thiên tai Hà Nội Trần Thanh Mẫn đánh giá, những cống dưới đê bị xuống cấp rất dễ xảy ra sự cố, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn công trình đê điều, nhất là khi lũ trên các sông dâng cao… Thực tế, năm 2020, sự cố sụt cống Trạm bơm tiêu xã Bột Xuyên (huyện Mỹ Đức) đã làm vỡ 10m đê hữu Đáy…

Theo Chi cục Phòng, chống thiên tai Hà Nội, trên các tuyến đê đi qua địa bàn thành phố có 200 cống dưới đê làm nhiệm vụ lấy nước các sông: Đà, Hồng, Đáy, Đuống, Cà Lồ... phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng, chống thiên tai. Tuy nhiên, do xây dựng đã lâu, nhiều cống dưới đê hư hỏng, xuống cấp, thành phố Hà Nội đã dành nguồn lực cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 127 cống; hiện còn 41 cống cần sửa chữa, 10 cống cần xây dựng mới thuộc địa bàn các huyện: Phúc Thọ, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ứng Hòa...

Trước tình trạng các cống bị hư hỏng, người dân các huyện: Ba Vì, Sóc Sơn, Quốc Oai… rất mong các cấp, các ngành đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp để hạn chế xảy ra sự cố đê điều, bảo vệ tính mạng và tài sản trong mùa mưa bão 2021.

Liên quan vấn đề này, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, Sở NN&PTNT đã kiểm tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất các cấp, các ngành đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp, xây mới các cống hư hỏng, xuống cấp trong giai đoạn 2021-2025... “Để bảo đảm an toàn các cống, tuyến đê trong mùa mưa lũ năm 2021, trước mắt, các quận, huyện cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư bảo vệ các cống hư hỏng, xuống cấp...”, đồng chí Chu Phú Mỹ yêu cầu.

Thực hiện chỉ đạo trên, các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Ba Vì... đã xây dựng phương án, sẵn sàng ứng phó sự cố cống, bảo vệ an toàn các tuyến đê... “Huyện Ba Vì đã dự trữ 50m3 đá hộc, 50 rọ thép, 100 bao tải, 100m3 đất... sẵn sàng ứng phó sự cố cống Trạm bơm Sơn Đà...”, Trưởng phòng Kinh tế huyện Ba Vì Nguyễn Giáp Đông thông tin.

Đồng hành với cơ quan chức năng, các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đóng mở, bổ sung con phai cho từng cống... “Xã phối hợp với Xí nghiệp Đầu tư phát thủy lợi Mỹ Đức phát quang cây cối quanh khu vực cống Trạm bơm Đức Môn; đồng thời chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra...”, Chủ tịch UBND xã Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức) Dương Văn Phú cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giảm nỗi lo sự cố cống dưới đê

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.