Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đảng bộ quận Long Biên: Khẳng định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

Hà Vũ| 27/10/2022 07:28

Từ đầu năm đến nay, Quận ủy Long Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực đạt kết quả tích cực, nổi bật là công tác xây dựng Đảng. Đây là mấu chốt giúp cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục khẳng định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của quận, thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập (2003-2023).

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm chủ trì kiểm tra tại Đảng ủy phường Bồ Đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy và Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Sơn Tùng

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy Long Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Không những tăng cường kiểm tra hiện trường, mà ngay từ đầu năm, lãnh đạo quận còn lựa chọn và làm việc với một số phường và phòng, ban, đơn vị trọng điểm để chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế và đẩy mạnh việc đổi mới, sáng tạo, phát huy hiệu quả trong thực thi công vụ.

Các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Quận ủy viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát, đồng hành cùng cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, quận đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận, tạo khí thế chung tích cực trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn...

Thực hiện theo tinh thần đó, các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng của quận từ đầu năm đến nay tiếp tục chuyển biến, đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng Đảng bộ quận ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cụ thể, đối với công tác tư tưởng, tuyên giáo, quận đã triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đồng thời chủ động, linh hoạt tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trên cơ sở tham mưu của cơ quan tuyên giáo, quận đã kịp thời nắm bắt, dự báo diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp và định hướng dư luận xã hội; đã giải quyết, trả lời và định hướng 37/45 nội dung dư luận phản ánh (bằng 82,2%), đang được xác minh, giải quyết các nội dung còn lại.

Đặc biệt, quận đã triển khai nhiều nội dung đổi mới như: Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận; khảo sát, đánh giá vai trò của Đảng ủy phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; triển khai hai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” .

Về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, quận đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy thực hiện đồng bộ từ quận xuống cơ sở; đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Quận đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ tiếp theo.

Một nét mới là cùng với việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Thông tri 05-TT/QU của Quận ủy về kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở tổ dân phố có chung cư, đến nay, quận đã cơ bản hoàn thành kiện toàn chi bộ, ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể ở những nơi còn thiếu.

9 tháng qua, quận đã thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 44 cán bộ; xác minh tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ được quy hoạch của 47 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; phối hợp thẩm định công tác bảo vệ chính trị nội bộ và ra kết luận đối với 58 trường hợp. Quận đã kết nạp 149 đảng viên mới, đạt 87,64% so chỉ tiêu Thành ủy giao; thành lập 3 tổ chức Đảng, 11 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước...

Tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quận đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy đối với 5 tổ chức Đảng. Quận đã giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, liên doanh liên kết đối với 3 tổ chức Đảng...

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã triển khai kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với 14 lượt đơn vị và 6 đảng viên. Trong quá trình đó, quận đã tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra cấp ủy với HĐND, UBND cùng cấp và các phòng, ban, đơn vị có liên quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm khoa học, hiệu quả, không chồng chéo.

Năm 2022, cùng với thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, quận Long Biên triển khai chủ đề riêng là “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”. Công tác dân vận đã được tập trung triển khai bài bản gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua và giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc. Ban Dân vận Quận ủy đã phối hợp với UBND quận làm tốt công tác dân vận chính quyền gắn với chủ đề năm và những dự án cụ thể như: Dự án Khu G2 Long Biên, đường hành lang chân đê Phúc Lợi - Đức Giang, đường 40m Ngọc Thụy - Ngọc Lâm... Đến nay, 972 hộ tại 36 dự án đồng thuận bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 188.755m2. Đối với chỉnh trang đô thị, quận đã có sáng kiến thực hiện mô hình điểm "Dân vận khéo" trong chỉnh trang đô thị. Từ đó, 7 phường đã tổ chức thực hiện đăng ký xây dựng thí điểm tuyến phố kiểu mẫu văn minh đô thị với 10 mô hình.

Quận tập trung chỉ đạo, triển khai hiệu quả nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính thường xuyên nắm chắc tình hình vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các dịp lễ, Tết; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động kích động, lôi kéo nhân dân; bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trên địa bàn quận.

Đáng chú ý, quận tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình về cải cách hành chính và các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư. Quận còn kiểm soát tốt việc thực hiện các vụ việc đã có hiệu lực pháp luật, trọng tâm là các kết luận thanh tra, kiểm tra; các bản án, quyết định, kết luận giải quyết đơn thư.

Trong những tháng cuối năm 2022, Quận ủy Long Biên xác định 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, cùng với việc thực hiện tốt các chủ đề công tác, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, Long Biên sẽ tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là thực hiện 3 chương trình của Quận ủy, 10 chương trình của Thành ủy và Nghị quyết chuyên đề số 04-NQ/QU của Quận ủy về “Tăng cường công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn quận”...

Quận xác định tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, bảo đảm chất lượng toàn diện các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng bộ quận thực sự trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng chuyên nghiệp, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lâp quận.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ quận Long Biên: Khẳng định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.