Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri kiến nghị tăng diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng khu chung cư tái định cư

Việt Tuấn| 20/07/2020 16:50

(HNMO) - Ngày 20-7, các tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 4, 7 và 20 đã tiếp xúc cử tri tại các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Gia Lâm, sau kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố khóa XV.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, bên cạnh việc đánh giá cao kết quả kỳ họp, cử tri các quận, huyện cũng phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc chưa được giải quyết như: Việc đầu tư, cải tạo hệ thống thoát nước đô thị chưa hiệu quả; thu gom rác thải sinh hoạt chưa khoa học, ảnh hưởng đến đời sống người dân; quản lý trật tự đô thị hiệu quả chưa cao, dẫn đến tình trạng đỗ xe trên vỉa hè, lòng đường lộn xộn…

Tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Xuân.

Đặc biệt, cử tri quận Hai Bà Trưng kiến nghị thành phố cần đẩy nhanh Dự án mở rộng đường Thanh Nhàn, đoạn ngã tư Bạch Mai - Thanh Nhàn để tạo thuận lợi cho giao thông; cần tăng cường giám sát chất lượng đá lát ở vỉa hè các tuyến phố; việc thu gom rác thải cần phải được phân loại và bổ sung nắp đậy các thùng rác, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường.

Cử tri huyện Gia Lâm đề nghị thành phố sớm giải quyết tình trạng dự án “treo”, gây lãng phí tài nguyên, dẫn đến việc người dân bức xúc; tăng cường kiểm tra công tác dồn điền, đổi thửa ở các địa phương; cần có cơ chế, chính sách đặc thù trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ thực hiện các dự án.

Cử tri quận Thanh Xuân đề nghị thành phố chỉ đạo giải quyết việc lấn chiếm diện tích mặt bằng thực hiện Dự án Vành đai 2 trên địa bàn quận để làm bãi xe ô tô; quan tâm bố trí đất để xây dựng nhà hội họp cho một số tổ dân phố; xem xét giao thêm diện tích mặt bằng tầng 1 ở các khu chung cư tái định cư, để thuận lợi cho cư dân tham gia sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng…

Kết thúc các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện các tổ đại biểu HĐND thành phố đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và tổng hợp để chuyển các cơ quan có thầm quyền xem xét, trả lời và giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị tăng diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng khu chung cư tái định cư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.