Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháy khách sạn ở quận 1, 3 người được giải cứu

Thanh Tàu| 28/02/2022 16:05

(HNMO) - Đám cháy bùng phát tại một khách sạn ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng đã giải cứu 3 người mắc kẹt tại khách sạn.

Hiện trường vụ cháy số nhà 274-276 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, chiều 28-2.

Theo thông tin ban đầu, chiều 28-2, khói lửa bất ngờ bốc lên nghi ngút tại tầng cao nhất của khách sạn số nhà 274-276 đường Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân xung quanh phát hiện và hô hoán. Lúc này, nhiều khách và nhân viên khách sạn hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Lực lượng tại chỗ tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Trong ít phút, ngọn lửa cháy lớn kèm theo cột khói cao hàng chục mét. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 1 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hồ Chí Minh điều nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu người, dập lửa. Xe thang được điều đến dập lửa và giải cứu được 3 người mắc kẹt trên tầng cao. Đến khoảng 14h30, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân đang được điều tra.

* Trước đó, chiều 25-2, tầng cao nhất một tòa nhà ở địa chỉ số 35 đường Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1 bất ngờ bốc cháy khiến cả khu vực hỗn loạn. Khi xảy ra cháy tòa nhà, nhiều công nhân đang làm việc bên trong. Thấy hỏa hoạn, tất cả nhanh chóng thoát ra ngoài an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an quận 1 cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động tổng cộng 8 phương tiện cùng 44 cảnh sát đến hiện trường. Sau khoảng 20 phút, lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn đám cháy.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cháy khách sạn ở quận 1, 3 người được giải cứu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.