Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 8-12

Bình Minh| 08/12/2022 17:42

(HNMO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022; Thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2023; Hà Nội bước đầu kiểm soát được mất cân bằng giới tính khi sinh; VN-Index đảo chiều tăng 9,51 điểm... là những thông tin nổi bật ngày 8-12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022: Thủ tướng cho biết, hợp tác công nghiệp quốc phòng và đặc biệt là triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 sẽ mở ra các cơ hội hợp tác, cùng tìm hiểu nghiên cứu xu hướng phát triển của trang bị kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng an ninh trên thế giới; đa dạng hóa các kênh mua sắm, tiếp nhận chuyển giao công nghệ của nước ngoài và sản xuất, trang bị khí tài, hậu cần đáp ứng cho lực lượng vũ trang các nước để phục vụ nhu cầu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân trước những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống... XEM CHI TIẾT


Thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2023: Với 100% số đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của thành phố. Nghị quyết thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 7%; GRDP/người khoảng 150 triệu đồng. XEM CHI TIẾT

  • Năm 2023, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và phương pháp làm việc
  • Thông qua nghị quyết với nhiều cơ chế đặc thù để nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp

Đặt tên 41 tuyến đường, phố mới và điều chỉnh độ dài 4 tuyến đường, phố Thủ đô:  HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.  Nghị quyết gồm 3 điều, trong đó, đặt tên 41 tuyến đường, phố mới và điều chỉnh độ dài 4 tuyến đường, phố. XEM CHI TIẾT


Hà Nội tặng danh hiệu ''Người tốt, việc tốt'' cho 69 cá nhân: Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2022 cho 69 cá nhân trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, huyện Đan Phượng có 13 cá nhân; huyện Thanh Trì 10 cá nhân; Phú Xuyên 5 cá nhân; các quận, huyện: Tây Hồ, Mê Linh, Sóc Sơn, mỗi địa phương có 4 cá nhân; các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Ba Vì, mỗi địa phương có 3 cá nhân… XEM CHI TIẾT


Hà Nội bước đầu kiểm soát được mất cân bằng giới tính khi sinh: Tính đến hết năm 2022, dự kiến dân số Hà Nội trung bình đạt khoảng 8,4 triệu người (chiếm khoảng 8,4% dân số cả nước). Đặc biệt, thành phố đã bước đầu kiểm soát được tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; tỷ số giới tính khi sinh năm 2022 ước đạt 112,5 trẻ trai/100 trẻ gái. XEM CHI TIẾT


VN-Index đảo chiều tăng 9,51 điểm: Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, phiên sáng, dòng tiền chảy khá mạnh vào thị trường giúp chỉ số chung hiện sắc xanh. Thậm chí, lúc gần 11h, chỉ số VN-Index tiến gần hơn mốc 1.080 điểm sau khi “đội” hơn 36 điểm nhờ lực cầu mạnh tại nhóm cổ phiếu lớn, rồi lan rộng ra thị trường, đặc biệt là sự bùng nổ của cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản. XEM CHI TIẾT


Chủ tịch Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm hầu tòa: Các bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc Công ty Alibaba, em của Luyện), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba), cùng các đồng phạm. XEM CHI TIẾT


Bước tiến mới của Hiệp định abraham: Từ ngày 4 đến 6-12, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã thực hiện chuyến thăm Bahrain và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nhằm tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Chuyến công du của người đứng đầu Nhà nước Do Thái tới Vùng Vịnh diễn ra trong bối cảnh Israel vừa bình thường hóa quan hệ với các nước Arab thông qua Hiệp định Abraham được ký kết tháng 9-2020. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 8-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.