Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 6-7

T.H| 06/07/2022 18:03

(HNMO) - Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 11-7-2022; HĐND thành phố Hà Nội thông qua nhiều nghị quyết quan trọng; Bảo đảm công tác tổ chức để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra đúng quy định và an toàn; Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận các ca biến chủng BA.5 đầu tiên tại cộng đồng... là những thông tin được nhiều bạn đọc quan tâm ngày 6-7.

Tiếp tục đổi mới hoạt động Viện Kiểm sát đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Viện Kiểm sát cần tiếp tục đổi mới hoạt động một cách thận trọng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước cũng lưu ý, việc xây dựng Đề án phải gắn với thực tiễn Việt Nam, tiếp thu mô hình Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước trên quan điểm không bảo thủ nhưng có chọn lọc, theo đúng nguyên lý của định hướng xã hội chủ nghĩa. XEM CHI TIẾT


Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 11-7-2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn với tỷ lệ tán thành đạt 100%. Trong đó, Nghị quyết điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết ngày 31-12-2022… XEM CHI TIẾT


Mong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tiếp tục đồng hành, tích cực đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô: Chủ trì tiếp Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội (nhiệm kỳ 2022-2027) thăm Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, cảm ơn các tăng ni, phật tử thời gian qua luôn đồng hành, chia sẻ cùng các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, trong những hoàn cảnh khó khăn, vai trò, những đóng góp của Giáo hội càng thể hiện rõ trong công tác từ thiện xã hội, vận động, tuyên truyền, giáo dục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch Covid-19… XEM CHI TIẾT


HĐND thành phố Hà Nội thông qua nhiều nghị quyết quan trọng: Chiều 6-7, kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã thảo luận, thông qua một số nghị quyết quan trọng về sửa đổi mức thu phí bảo vệ môi trường với khoáng sản; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí; điều chỉnh giảm 16 dự án thu hồi đất năm 2022; quy định mức trần học phí cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao… XEM CHI TIẾT

  • Tháo gỡ "điểm nghẽn", thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô 6 tháng cuối năm 2022
  • Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 43 dự án

Bảo đảm công tác tổ chức để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra đúng quy định và an toàn: Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng nhận định, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của điểm thi đã được triển khai đúng kế hoạch, sẵn sàng tổ chức kỳ thi. Thành phố Hà Nội có quy mô kỳ thi lớn nhất cả nước với 181 điểm thi với gần 98.000 thí sinh; đối tượng thí sinh phong phú, trong đó số thí sinh tự do nhiều... Vì vậy, các điểm thi cần tiếp tục tổ chức cho tất cả thành viên tại điểm thi, nhất là cán bộ coi thi, thí sinh học quy chế thi hết sức nghiêm túc; nhắc nhở cán bộ coi thi nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để thí sinh có cơ hội vi phạm quy chế thi. XEM CHI TIẾT

  • Gần 98.000 thí sinh học quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Xem điểm thi lớp 10 tại Hà Nội ở đâu?: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, dự kiến, ngày 8-7, điểm các bài thi vào lớp 10 năm học 2022-2023 tại trường trung học phổ thông công lập và trường trung học phổ thông chuyên sẽ được công bố. XEM CHI TIẾT


Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận các ca biến chủng BA.5 đầu tiên tại cộng đồng: Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, số ca Covid-19 có xu hướng tăng trở lại, đặc biệt là ngày 1-7-2022 ghi nhận 298 ca/ngày. Bên cạnh đó, theo thông báo của Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đã ghi nhận các trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron BA.5 tại cộng đồng. XEM CHI TIẾT


Giá vàng giảm mạnh, xuống mức thấp nhất 3 tuần qua: Giá vàng thế giới giảm mạnh đã khiến giá kim loại quý trong nước "bốc hơi" 300.000 đồng/lượng vào sáng 6-7, xuống mức thấp nhất 3 tuần qua. Giá vàng trong nước giảm theo giá thế giới nhưng mức giảm chậm hơn. Vì vậy, chênh lệch giá giữa hai thị trường tăng từ mức 17,5 triệu đồng/lượng lên mức trên 18 triệu đồng/lượng. XEM CHI TIẾT

  • Lãi suất tiết kiệm tiếp tục xu hướng tăng

Tuyên án vụ sập giàn giáo trên phố Nguyễn Công Trứ khiến 4 người tử vong: Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, các bị cáo Nguyễn Nhật Lộc, Đường Văn Kiểm và Phạm Văn Chiến đã vi phạm quy định về an toàn lao động, gây ra vụ tai nạn thương tâm. Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Lộc 6 năm 3 tháng tù về “Vi phạm quy định về an toàn lao động”. Cũng tội danh trên, các bị cáo Đường Văn Kiểm bị tuyên phạt 5 năm tù và Phạm Văn Chiến bị áp dụng 6 năm tù. XEM CHI TIẾT


Nhật Bản lên kế hoạch tái khởi động nhà máy điện hạt nhân: Nhật Bản đang phải trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong vòng 150 năm qua, đặc biệt là tại khu vực thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận. Trong bối cảnh đất nước Mặt trời mọc liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ thiếu điện nghiêm trọng, Chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 6-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.